Úc hạ mức cảnh báo đi lại tại Trung Đông sau thỏa thuận Mỹ - Iran

(CLO) Ngày 17/6, Chính phủ Úc đã chính thức hạ mức cảnh báo đi lại đối với nhiều quốc gia tại khu vực Trung Đông. Quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận hòa bình sơ bộ nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau hơn 100 ngày xung đột.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) đã điều chỉnh mức độ rủi ro cho các quốc gia bao gồm Bahrain, Israel, Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Cụ thể, cảnh báo đối với các khu vực này đã được hạ từ mức 4 là "Không nên đi lại" xuống mức 3 là "Hãy cân nhắc lại nhu cầu đi lại". Theo Hiệp hội Công nghiệp Du lịch Úc (ATIA), sự thay đổi này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hơn 150.000 người dân Úc đã quá cảnh qua các trạm trung chuyển tại Trung Đông trong sáu tuần qua để đến châu Âu, Anh, Ấn Độ và châu Phi.

Phát biểu về quyết định này hôm 17/6, Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết điều kiện thực tế tại một số nơi trong khu vực hiện nay đã cho phép dỡ bỏ lệnh cấm đi lại. Tuy nhiên, bà vẫn nhấn mạnh sự thận trọng khi khẳng định: “Cấp độ 3 vẫn là một ngưỡng cao. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi người dân Úc hoãn các chuyến đi không thiết yếu”.

tullamarine-international-terminal-vabre-1.jpg
Một góc sân bay Melbourne, Úc. Ảnh: GFDL/Phil Vabre

Ngoại trưởng Úc cũng giải thích thêm rằng: “Việc cân nhắc lại nhu cầu đi lại cũng có nghĩa là cân nhắc lại nhu cầu quá cảnh. Nếu bạn cần quá cảnh tại các địa điểm này, hãy ở lại trong thời gian ngắn nhất có thể và loại bỏ các hoạt động không cần thiết”.

Việc hạ mức cảnh báo cũng giúp giải quyết những khó khăn về bảo hiểm du lịch, vốn thường bị vô hiệu hóa khi hành khách đi qua những vùng có cảnh báo ở mức cao nhất.

Mặc dù có những tín hiệu tích cực, Chính phủ Úc vẫn duy trì mức cảnh báo cao nhất đối với nhiều quốc gia khác trong khu vực. Người dân Úc được khuyến cáo tuyệt đối không đến Iran, Iraq, Lebanon, Palestine, Syria và Yemen do tình hình an ninh vẫn cực kỳ bất ổn và có nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang hoặc bắt giữ tùy tiện. Riêng đối với Israel, một số khu vực vẫn được giữ ở mức "Không nên đi lại".

Sự hạ nhiệt căng thẳng đã ngay lập tức tác động đến thị trường hàng không quốc tế. Trước đó vào ngày 16/6, hãng hàng không Virgin Úc đã khôi phục các chuyến bay đường dài do Qatar Airways vận hành từ sân bay Melbourne đi Doha với tần suất hai chuyến mỗi ngày. Các dịch vụ này vốn đã bị đình chỉ từ tháng 2 khi chiến sự bùng nổ làm đóng cửa nhiều hành lang bay an toàn. Các hãng hàng không lớn khác như Emirates và Etihad cũng đang có kế hoạch tăng tần suất bay trở lại vào tháng 8 tới.

Quyết định của chính phủ Úc dựa trên việc Mỹ và Iran đạt được bản ghi nhớ (MoU) nhằm chấm dứt chiến tranh sau 109 ngày xung đột. Vào ngày 15/6, Tổng thống Donald Trump thông báo thỏa thuận đã được ký kết điện tử và dự kiến lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ. Thỏa thuận này bao gồm các bước nhằm mở lại eo biển Hormuz, một hành lang thương mại thiết yếu giúp giảm áp lực lên giá năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế vẫn cảnh báo về sự mong manh của thỏa thuận này. Dù Mỹ đã bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, một số quan chức Iran cho rằng hệ thống vận tải tại eo biển Hormuz có thể sẽ "không bao giờ trở lại trạng thái trước chiến tranh" một cách nhanh chóng mà cần nhiều chu kỳ quá cảnh an toàn để lấy lại lòng tin từ thị trường. Úc cũng khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi các cập nhật trên hệ thống Smartraveller vì mức độ cảnh báo có thể tăng lên bất cứ lúc nào nếu tình hình thực tế xấu đi.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: