Úc thông qua luật công nghệ mới, buộc Facebook và Google phải trả tiền

(CLO) Quốc hội Úc đã thông qua đạo luật mang tính bước ngoặt, yêu cầu các gã khổng lồ kỹ thuật số phải trả tiền cho các nội dung tin tức địa phương, một động thái được theo dõi chặt chẽ trên khắp thế giới.
Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Bài liên quan

Facebook cấp lại quyền cho các trang tin tức của Úc

Facebook quay trở lại bàn đàm phán với Úc

Sau quyết định của Facebook, Úc vẫn thúc đẩy dự thảo luật công nghệ mới

Thế giới phản ứng ra sao sau quyết định "cắt sóng" của Facebook tại Úc?

Đạo luật được thông qua dễ dàng sau khi được sửa đổi một số điều nhằm giảm bớt các quy tắc ràng buộc Facebook và Google sau một cuộc đàm phán song phương hồi đầu tuần.

Đạo luật mới mở đường cho gói đầu tư trị giá hàng chục triệu đô của Facebook và Google vào các tờ báo địa phương địa phương, mở đường cho một mối quan hệ mới giữa các công ty công nghệ và chính phủ các nước.

Google hiện sẽ trả tiền cho nội dung tin tức xuất hiện trên sản phẩm “Showcase” của mình và Facebook dự kiến ​​sẽ trả tiền cho các nhà xuất bản xuất hiện trên sản phẩm “News” của mình, dự kiến được triển khai tại Úc vào cuối năm nay.

Các nhà quản lý đã cáo buộc rằng các công ty này đã khai thác được nội dung quảng cáo dựa trên các nội dung tin tức miễn phí từ địa phương.

Các công ty công nghệ lớn ngay từ đầu đã phản đối quyết liệt đạo luật này vì lo ngại sẽ đe doạ tới mô hình kinh doanh của mình, đồng thời điều này có thể trở thành một ví dụ để các nước phương Tây noi theo.

Đặc biệt, họ cũng phản đối việc bị bắt buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với bất kỳ bên cung cấp nội dung nào trên nền tảng của mình mà không có quyền lựa chọn, đồng thời phản đối việc một trọng tài độc lập có thể chỉ định số tiền họ phải trả. Cả hai điều này đã được cắt giảm trong đạo luật sửa đổi vào phút cuối.

“Điều quan trọng là bộ quy tắc khuyến khích các bên thực hiện các cuộc đàm phán thương mại và chính phủ vui mừng nhận thấy sự tiến bộ của cả Google và gần đây là Facebook trong việc đạt được các thỏa thuận thương mại với các doanh nghiệp truyền thông báo chí Úc”, Bộ trưởng Tài chính Josh Frydenberg cho biết trong một tuyên bố.

Google cũng muốn tránh tạo tiền lệ rằng các nền tảng phải trả tiền cho bất kỳ đường link liên kết nào, điều có thể khiến công cụ tìm kiếm hàng đầu của họ không hoạt động được.

Facebook, vốn ít phụ thuộc hơn nhiều vào nội dung tin tức, trước đó đã từng nói rằng việc bị buộc phải trả tiền cho tin tức đơn giản là không đáng, đồng thời đóng quyền xem và chia sẻ nội dung tin tức đối với người dùng Úc.

Chính phủ cho biết Bộ luật thương lượng bắt buộc về nền tảng kỹ thuật số và truyền thông tin tức sẽ đảm bảo rằng các công ty truyền thông “được trả thù lao xứng đáng với nội dung mà họ tạo ra, giúp duy trì hoạt động báo chí  ở Úc”.

Facebook và Google hiện có thêm hai tháng để đạt được các thỏa thuận khác nhằm ngăn chặn việc phân xử ràng buộc.

Google đã ký các giao dịch trị giá hàng triệu đô la với các công ty truyền thông địa phương, bao gồm hai công ty lớn nhất là News Corp và Nine Entertainment.

Facebook hôm thứ Ba (23/2) đã dỡ bỏ lệnh cấm chia sẻ và đọc tin tức với người dùng Úc và công bố thỏa thuận đầu tiên được đề xuất với một công ty truyền thông Úc, Seven West.

Cả Facebook và Google đều cho biết họ sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vào ngành báo chí trên khắp thế giới trong ba năm tới.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: