Úc từ chối tiếp nhận các công dân có liên quan với IS tại Syria

(CLO) Ngày 17/2, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã khẳng định nước này sẽ không tiếp nhận các công dân Úc đã bị giam giữ nhiều năm tại một trại tập trung ở Syria.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh những người này bị cáo buộc có liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và đang tìm cách trở về quê hương từ trại giam Roj.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia ABC, Thủ tướng Albanese đã bày tỏ một lập trường vô cùng kiên định đối với vấn đề này. Ông tuyên bố: "Chúng tôi có quan điểm rất kiên định rằng chúng tôi sẽ không cung cấp sự hỗ trợ hay hồi hương".

Nhà lãnh đạo Úc giải thích thêm rằng chính quyền của ông không có sự khoan hồng đối với những người đã rời bỏ đất nước để gia nhập các tổ chức cực đoan: "Thẳng thắn mà nói, chúng tôi không có sự cảm thông đối với những người đã đi ra nước ngoài để tham gia vào nỗ lực thiết lập một vương quốc Hồi giáo nhằm phá hoại và hủy hoại lối sống của chúng ta".

Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Ảnh chụp màn hình.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Ảnh chụp màn hình.

Dù thừa nhận những tác động tiêu cực đối với đối tượng là trẻ em, ông Albanese vẫn giữ nguyên quan điểm không can thiệp: "Thật không may khi trẻ em cũng bị ảnh hưởng bởi điều này, nhưng chúng tôi không cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào".

Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi một nhóm gồm 34 phụ nữ và trẻ em từ 11 gia đình Úc đã được thả khỏi trại Roj nhưng buộc phải quay trở lại. Nhóm này ban đầu hy vọng có thể di chuyển đến thủ đô Damascus để tìm đường về Úc, nhưng giới chức Chính phủ Syria đã không cho phép họ tiếp tục hành trình.

Giám đốc trại Roj, bà Hakmiyeh Ibrahim, nhấn mạnh rằng kế hoạch hồi hương này do gia đình của các cá nhân tự tổ chức chứ không có sự tham gia của chính quyền Úc.

Trại Roj hiện là nơi giam giữ vợ, góa phụ và con cái của những người bị nghi ngờ có liên hệ với IS, với cư dân đến từ khoảng 40 đến 50 quốc gia khác nhau. Nhiều người đã bị kẹt tại đây từ cuối năm 2018 và đầu năm 2019 mà chưa bao giờ bị buộc tội chính thức.

Trước đây, chính quyền ông Albanese từng cho phép hồi hương 13 trẻ em và 4 bà mẹ vào tháng 10/2022, và chính quyền tiền nhiệm cũng từng đưa 8 trẻ em về nước vào năm 2019.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: