Ukraine giữ kín thông tin về UAV và hệ thống tên lửa Javelin ở Donbass

(CLO) Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã liệt việc sử dụng máy bay không người lái chiến đấu Bayraktar và hệ thống chống tăng Javelin trong khu vực hoạt động quân sự của Kiev ở Donbass vào danh sách thông tin mật, hãng thông tấn Ukraine cho biết hôm thứ Bảy (11/12).

"Thông tin về việc sử dụng máy bay chiến đấu không người lái do thám Bayraktar TB2 và hệ thống tên lửa chống tăng xách tay Javelin trong khu vực của Chiến dịch liên hợp đã được mã hoá", Bộ Tổng tham mưu cho biết theo yêu cầu của cơ quan.

ukraine giu kin thong tin ve uav va he thong ten lua javelin o donbass hinh 1

Máy bay không người lái chiến đấu Bayraktar. Ảnh: TASS

Bài liên quan

Lô vũ khí, đạn dược của Mỹ vừa được chuyển tới Ukraine

Pháp cam kết bảo vệ Ukraine, nhắc khéo Nga về Nord Stream 2

Tổng thống Ukraine không loại trừ trưng cầu dân ý về Crimea và Donbass

Anh muốn nhóm G7 hỗ trợ Ukraine chống lại Nga

Các quan chức quân đội Ukraibe nói thêm rằng thông tin bị hạn chế và không được tiết lộ.

Vào tháng 10, quân đội Ukraine lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất ở Donbass, điều này đã gây ra phản ứng tiêu cực ở Berlin và Paris.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng việc quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái chiến đấu Bayraktar ở Donbass đã phá vỡ các hiệp định Minsk.

Vào ngày 2/12, ông Alexander Pavlyuk, chỉ huy của Chiến dịch liên hợp ở Donbass, thừa nhận rằng quân đội Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái trong các khu vực do Kiev kiểm soát ở Donbass, và nếu cần, đã chuẩn bị để sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng Javelin.

Vào mùa hè năm 2020, các biện pháp kiểm soát ngừng bắn bổ sung có hiệu lực ở Donbass. Các biện pháp này cấm mọi hoạt động tấn công, tình báo hoặc phá hoại, cấm sử dụng tất cả các loại máy bay, bất kỳ vụ nổ súng nào và triển khai vũ khí hạng nặng đến các địa phương đông dân cư.

Một trong những điều khoản quan trọng của hiệp định quy định các biện pháp kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn.

Bất chấp thỏa thuận, căng thẳng bắt đầu leo ​​thang ở Donbass vào cuối tháng 2/2021. Đặc phái viên của Nga tại Nhóm liên lạc, ông Boris Gryzlov, chỉ ra rằng các nhà đàm phán Ukraine đã phớt lờ yêu cầu của Donetsk và Lugansk yêu cầu Kiev quay trở lại thực hiện các cam kết của mình trong các thỏa thuận tăng cường ngừng bắn.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: