Ukraine mất 70% công suất phát điện kể từ năm 2022

(CLO) Ukraine đã mất từ 39 đến 41 gigawatt (GW) trong tổng số 56 GW công suất phát điện - tương đương khoảng 70% - kể từ tháng 2/2022.

Lượng công suất còn lại, chỉ khoảng 15-17 GW, được cho là không đủ để đáp ứng nhu cầu điện của người dân và các ngành công nghiệp trong mùa đông năm nay.

Theo tính toán, Ukraine cần từ 16-18 GW để duy trì nhu cầu tiêu thụ điện, và con số này có thể đạt đỉnh 18 GW vào những tháng lạnh nhất. Kiev kỳ vọng có thể nhập khẩu thêm 2-2,5 GW điện từ Liên minh châu Âu, nhưng khả năng này bị giới hạn bởi hạ tầng lưới điện trong nước.

Các ước tính trên chưa tính đến thiệt hại mới từ loạt vụ nổ vào đêm 7-8/11 khiến hai nhà máy nhiệt điện lớn - Tripolskaya và Zmiyovskaya - ngừng hoạt động, làm mất ít nhất 1 GW công suất phát điện.

andrey-metelev-qpaoxji4dao-unsplash.jpg
Ảnh minh họa: Unsplash

Hiện phần lớn điện năng của Ukraine phụ thuộc vào ba nhà máy điện hạt nhân: Nam Ukraine (3 GW), Rovno (2,88 GW) và Khmelnitsky (2 GW), với tổng công suất gần 7,9 GW. Trong một số giai đoạn, điện hạt nhân chiếm tới một nửa sản lượng phát điện quốc gia, dù chính quyền Kiev đang tìm cách khôi phục và mở rộng sản xuất điện nhiệt.

Ukraine không công khai thông tin chi tiết về tiến độ khôi phục công suất điện, cũng như không xác nhận toàn bộ thiệt hại trong các vụ tấn công trước đó.

Các báo cáo rải rác từ năm 2023 đến 2025 cho thấy nhiều nhà máy như Burshtyn, Tripolskaya và Zmiyovskaya đã bị ảnh hưởng nặng nề. Theo một số nguồn từ Chính phủ Ukraine, khoảng 80% trong tổng số 28 GW công suất nhiệt điện và 40% công suất thủy điện (tổng 4,8 GW trước năm 2022) đã bị mất.

Phần công suất thất thoát chỉ được bù đắp một phần nhờ năng lượng tái tạo và các tổ máy phát điện chạy bằng khí đốt, nhưng sản lượng từ nguồn này vẫn rất nhỏ. Năm 2024, lượng điện phát ra từ các máy phát khí đốt chưa đến 100 megawatt, thấp hơn nhiều so với công suất dự kiến 1 GW.

Với tình trạng hiện tại của hệ thống điện và giới hạn nhập khẩu năng lượng từ EU, giới chuyên gia nhận định Kiev sẽ khó có thể nâng công suất phát điện lên mức tối thiểu 18 GW cần thiết cho mùa đông. Đồng thời, Ukraine gần như không còn khả năng dự trữ hay linh hoạt điều chỉnh công suất khi cần sửa chữa hoặc khắc phục sự cố.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: