Ukraine nguy cơ thua trận, phương Tây bỏ ngỏ khả năng gửi quân tiếp viện

(CLO) Hôm thứ Hai (26/2), cả Thủ tướng Slovakia Robert Fico lẫn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều bỏ ngỏ khả năng một số thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU) có thể gửi binh sĩ tới Ukraine trong bối cảnh Kiev đang thất thế trong cuộc chiến với Nga.

Phát biểu trên được ông Fico đưa ra trước thềm cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris vào thứ Hai. Ông không đưa ra thông tin chi tiết và các nhà lãnh đạo châu Âu khác cũng không bình luận ngay lập tức về nhận xét của ông.

ukraine nguy co thua tran phuong tay bo ngo kha nang gui quan tiep vien hinh 1

Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Bài liên quan

Chiến sự Nga - Ukraine tròn 2 năm: UAV, công nghệ cao và những bài học từ chiến trường

Chiến sự Nga - Ukraine tròn 2 năm: Kiev chuyển từ tấn công sang phòng thủ

Chiến sự Nga - Ukraine tròn 2 năm: Nỗi lo cạn nguồn viện trợ và bị bỏ rơi của Kiev

Chiến sự Nga - Ukraine tròn 2 năm: Diễn biến, cục diện và những con số biết nói

"Một số quốc gia thành viên NATO và EU đang xem xét việc gửi quân tới Ukraine trên cơ sở song phương. Tôi không thể nói vì mục đích gì và họ sẽ làm gì ở đó", ông Fico phát biểu trong một cuộc họp báo. Ông cho biết thêm rằng Slovakia, một thành viên của EU và NATO, sẽ không gửi binh lính đến Ukraine.

Các thành viên NATO đã cung cấp hàng tỷ USD vũ khí và đạn dược cho Kiev và đang huấn luyện lực lượng Ukraine. Nhưng các nhà lãnh đạo NATO bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh rằng liên minh quân sự phương Tây này muốn tránh xung đột trực tiếp với Nga, điều có thể dẫn đến xung đột toàn cầu.

Trước đó hôm 14/2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết: "Cả NATO và các đồng minh NATO đều không tham gia vào cuộc xung đột". Khi được yêu cầu bình luận, Thủ tướng Czech Petr Fiala phát biểu: "Cộng hòa Czech chắc chắn không chuẩn bị gửi bất kỳ binh sĩ nào tới Ukraine, không ai phải lo lắng về điều đó".

Tuy nhiên, sau khi vấn đề này được đưa ra tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu ở Paris hôm thứ Hai, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ không loại trừ khả năng gửi quân phương Tây tới Ukraine trong tương lai khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bước sang năm thứ 3.

Sau cuộc gặp với hơn 20 nguyên thủ quốc gia, nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố tại Điện Elysee: "Ngày nay không có sự đồng thuận chính thức nào về việc gửi quân đội tới thực địa. Nhưng xét về mặt động lực thì không thể loại trừ được điều gì".

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết cuộc thảo luận sôi nổi nhất là về việc có nên gửi quân tới Ukraine hay không và "không có thỏa thuận nào về vấn đề này. Ở đây có nhiều ý kiến ​​khác nhau nhưng không có quyết định nào như vậy".

"Trong tương lai gần nhất, chúng ta sẽ có thể cùng nhau chuẩn bị những chuyến viện trợ đạn dược đáng kể tới Ukraine. Điều này là quan trọng nhất bây giờ. Đây là điều Ukraine thực sự cần", ông Duda nói.

Trước đó, ông Macron đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu đảm bảo cung cấp sự hỗ trợ cho Ukraine sau khi nước này đang tỏ ra yếu thế với Nga trên chiến trường.

Những người tham gia cuộc họp cho biết một số nước châu Âu, bao gồm cả Pháp, bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến ​​do Cộng hòa Czech đưa ra nhằm mua đạn dược và đạn pháo bên ngoài EU. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết nước ông đã quyết định cung cấp hơn 100 triệu euro (108 triệu USD) cho mục đích đó.

Ngoài ra, ông Macron nói một liên minh mới sẽ được thành lập để tiếp tục huy động các quốc gia có khả năng cung cấp tên lửa tầm trung và tầm xa. Pháp tuyên bố vào tháng trước sẽ cung cấp thêm 40 tên lửa hành trình tầm xa Scalp cho Ukraine.

Hội nghị ở Paris diễn ra sau khi Pháp, Đức và Anh gần đây đã ký các thỏa thuận song phương 10 năm với Ukraine nhằm gửi tín hiệu mạnh mẽ về sự ủng hộ lâu dài cho Kiev.

Hoài Phương (theo Reuters, AP, SCMP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: