Ukraine nói không nhượng lãnh thổ cho Nga với đặc phái viên Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Ukraine đã gặp đặc phái viên Trung Quốc tại Kiev hôm thứ Tư (17/5), nhấn mạnh rằng nước này sẽ không chấp nhận một kế hoạch hòa bình dựa vào việc từ bỏ lãnh thổ cho Nga.

Tại thủ đô Ukraine, đặc phái viên Li Hui của Trung Quốc muốn tìm cách thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình do Bắc Kinh dẫn đầu để giải quyết xung đột. Tuy nhiên, trong cuộc gặp với ông Li, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba "nhấn mạnh rằng Ukraine không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào liên quan đến việc mất lãnh thổ hoặc đóng băng xung đột".

ukraine noi khong nhuong lanh tho cho nga voi dac phai vien trung quoc hinh 1

Ông Li Hui, đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu. Ảnh: TASS

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò trung gian hòa giải của Trung Quốc, đặc biệt liên quan đến an toàn hạt nhân và nối lại xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen.

Cuộc gặp nói trên diễn ra khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố gia hạn thêm hai tháng thỏa thuận do Liên hợp quốc hậu thuẫn cho phép vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen, vốn rất quan trọng để đảm bảo nguồn cung trên thị trường ngũ cốc toàn cầu.

Li, nhà ngoại giao cấp cao nhất của Trung Quốc đến thăm Ukraine kể từ khi cuộc xung đột xảy ra tháng 2 năm 2022, đã đến Kiev vào thứ Ba, khoảng 3 tuần sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói chuyện qua điện thoại với nhà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông đến để đàm phán hai ngày với chính quyền Kiev trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu nhằm thúc đẩy kế hoạch của Trung Quốc để giải quyết cuộc xung đột. 

Trung Quốc cho biết mục đích của chuyến công du là để "giao tiếp với tất cả các bên về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine". Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã đến thăm Moscow vào tháng 3 với mong muốn Trung Quốc có thể trở thành trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine.

Bùi Huy (theo AFP, CNA, TASS)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: