Tại đơn vị NC13 thuộc Quân đoàn 3, một trong những đơn vị đi đầu trong việc sử dụng UGV để hỗ trợ các hoạt động chiến đấu, các phương tiện không người lái với nhiều thiết kế khác nhau đang được thử nghiệm. Một số chạy bằng bánh xe, số khác sử dụng bánh xích. Có xe được trang bị vòi phun nước để chữa cháy, trong khi một phương tiện khác mang bệ phóng tên lửa.
Thiếu tướng Andrii Biletskyi, chỉ huy Quân đoàn 3, gọi việc thay thế dần binh sĩ bằng các phương tiện không người lái là “cuộc cách mạng” tiếp theo của chiến tranh. Quân đoàn này đặt mục tiêu đến cuối năm thay thế khoảng 1/3 binh sĩ tiền tuyến bằng các hệ thống không người lái.
UGV hiện được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ, từ vận chuyển thực phẩm và đạn dược đến sơ tán binh sĩ bị thương khỏi các khu vực nguy hiểm.
Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các đơn vị nước này đã thực hiện hơn 50.000 nhiệm vụ hậu cần và sơ tán bằng phương tiện không người lái trong năm nay tính đến tháng 6.
Tuy nhiên UGV vẫn có những hạn chế rõ ràng. Chúng gặp khó khăn khi vượt qua chướng ngại vật, đồng thời không thể thay thế hoàn toàn bộ binh trong việc tiến vào và kiểm soát các tòa nhà hoặc chiến hào.
Số lượng UGV được sản xuất cũng chưa đủ lớn để triển khai theo đội hình đông như máy bay không người lái trên không. Dù vậy, các phương tiện này đang đảm nhận ngày càng nhiều công việc nguy hiểm mà trước đây binh sĩ phải trực tiếp thực hiện.
Theo Thiếu tướng Biletskyi, UGV không phải “vũ khí thần kỳ” nhưng chúng là một bước tiến trong quá trình tự động hóa chiến tranh, cùng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu chiến trường.