Ukraine thề không từ bỏ Bakhmut, Nga kêu gọi thêm tiếp viện

(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết, quân đội Ukraine sẽ tiếp tục bảo vệ Bakhmut đang bị bao vây. Trong khi đó, các lực lượng Nga đang kêu gọi thêm tiếp viện để kết thúc trận chiến đẫm máu này sau nhiều tháng giao tranh.

Trong trận chiến dai dẳng và khốc liệt nhất của cuộc xung đột này, Nga cho biết họ sẽ quyết chiếm được thành phố Bakhmut để làm bàn đạp hướng tới mục tiêu chính là kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của vùng Donbas xung quanh.

ukraine the khong tu bo bakhmut nga keu goi them tiep vien hinh 1

Trận chiến Bakhmut đang khiến cả Nga lẫn Ukraine dần cạn kiệt đạn pháo. Ảnh: Reuters

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang của Ukraine vào cuối ngày thứ Hai đã báo cáo rằng thành phố và các khu vực xung quanh đang bị "tấn công liên tục" vì "kẻ thù không tính đến tổn thất".

Sau khi Nga giành được thắng lợi trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã củng cố các vị trí ở phía Tây Bakhmut để chuẩn bị cho một cuộc rút lui có thể xảy ra.

Tuy nhiên, vào cuối ngày thứ Hai, ông Zelenskyy đã hỏi chỉ huy các lực lượng ở Bakhmut và Tổng tư lệnh Ukraine về kế hoạch tác chiến. "Cả hai vị tướng đều phản ứng không rút lui mà tăng cường hệ thống phòng thủ của chúng ta", ông nói trong bài phát biểu hàng đêm.

Trận chiến khốc liệt này đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ pháo binh của cả hai bên, với hàng nghìn quả đạn được bắn ra hàng ngày dọc theo mặt trận phía Đông và phía Nam Bakhmut. Các đồng minh châu Âu đang thực hiện một thỏa thuận để mua thêm đạn dược viện trợ cho Kiev.

Tương tự, người đứng đầu lực lượng lính đánh thuê Wagner phía Nga, đơn vị đang dẫn đầu cuộc tấn công Bakhmut, cũng cho biết hôm thứ Hai rằng ông cần cung cấp thêm đạn dược, quân tiếp viện và hỗ trợ yểm trợ để có thể giành chiến thắng cuối cùng.

"Tôi đang kêu gọi các nơi và gióng lên hồi chuông cảnh báo về đạn dược và quân tiếp viện, cũng như sự cần thiết phải bảo vệ hai bên sườn chiến tuyến của chúng tôi", Yevgeny Prigozhin nói trong một tuyên bố do cơ quan báo chí của mình đưa ra.

Sau khi bị chiếm lại một nửa lãnh thổ kiểm soát ở Ukraine vào cuối năm 2022, Nga đã phát động một cuộc tấn công mùa đông dữ dội, sử dụng hàng trăm nghìn quân dự bị được gọi vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, các đợt tấn công của Nga không đạt được kết quả như mong đợi, khiến cuộc chiến rơi vào bế tắc.

Trong khi đó, Ukraine chỉ tập trung chủ yếu vào phòng thủ trong 3 tháng qua, cố gắng gây thương vong cao trong khi chuẩn bị phản công khi vũ khí mới từ phương Tây đến, đồng thời chờ đợi thời tiết ấm và khô ráo hơn.

Huy Hoàng (theo Reuters, AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: