Ukraine tuyên bố kiểm soát 90 km² lãnh thổ tại Nga

(CLO) Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố Ukraine đang kiểm soát khoảng 90 km² lãnh thổ bên trong khu vực Hlushkov thuộc tỉnh Kursk của Nga.

Theo tuyên bố hôm 22/6 của ông Oleksandr Syrskyi, động thái này là “biện pháp phòng ngừa để đáp trả một cuộc tấn công tiềm tàng từ kẻ thù”. Tuyên bố được đưa ra qua một thông điệp chính thức từ văn phòng của ông, nhưng không đi kèm chi tiết cụ thể.

Theo quân đội Ukraine, hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Nga đang tham chiến trong khu vực Kursk. Hoạt động quân sự của Ukraine tại đây được cho là đã khiến Nga không thể điều thêm lực lượng đến khu vực Donetsk, miền đông Ukraine – nơi hiện diễn ra các trận giao tranh ác liệt nhất trong cuộc chiến đã kéo dài hơn ba năm.

Quân đội Ukraine cho biết lực lượng của họ đang cố gắng đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga dọc theo toàn bộ chiến tuyến kéo dài khoảng 1.200 km. Dù tình hình vẫn rất căng thẳng, quân đội Ukraine khẳng định họ đã kìm hãm đà tiến công của Nga tại khu vực biên giới tỉnh Dnipropetrovsk hồi tuần trước.

untitled(2).png
Ảnh minh họa: Dịch vụ báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Dù vậy, Nga vẫn tăng tốc tấn công kể từ tháng 5 và tháng 6, với nhiều đợt tấn công sử dụng các nhóm tác chiến quy mô nhỏ, gây tổn thất nặng cho chính lực lượng Nga, theo phía Ukraine.

Ngoài mặt trận trên bộ, quân đội Nga vẫn tiếp tục dùng máy bay không người lái và tên lửa tấn công các thành phố nằm sâu trong nội địa Ukraine.

Để đối phó, Ukraine cho biết đã nâng cấp năng lực phòng không và hiện có thể tiêu diệt khoảng 82% máy bay không người lái Shahed do Nga phóng. Dù vậy, Ukraine vẫn kêu gọi thêm các hệ thống tên lửa đất đối không để bảo vệ hạ tầng trọng yếu và khu dân cư.

Không quân Ukraine cũng đang phát triển các biện pháp mới nhằm đối phó với chiến thuật sử dụng máy bay không người lái ồ ạt của Nga, bao gồm cả việc thử nghiệm máy bay hạng nhẹ và máy bay đánh chặn chuyên biệt.

Về phía tấn công, Ukraine tiếp tục sử dụng các cuộc không kích tầm xa nhằm vào mục tiêu kinh tế và quân sự của Nga nhằm làm tăng chi phí chiến tranh cho Điện Kremlin. Theo thống kê từ tháng 1 đến tháng 5, Ukraine tuyên bố đã gây thiệt hại trực tiếp hơn 1,3 tỷ USD cho Nga, chủ yếu trong các lĩnh vực lọc dầu, sản xuất nhiên liệu và năng lượng, vận tải và truyền thông chiến lược.

Ngoài ra, các hoạt động này còn được cho là đã gây thêm ít nhất 9,5 tỷ USD thiệt hại gián tiếp, bao gồm việc làm mất ổn định ngành lọc dầu, gián đoạn hậu cần và khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa.

Không rõ liệu ước tính này có bao gồm thiệt hại từ chiến dịch tấn công bí mật “Spider's Web”, được cho là đã phá hoại hàng loạt chiến đấu cơ Nga – gây thiệt hại hàng tỷ USD – hay không. Đây là một trong những chiến dịch mà Ukraine từng đề cập nhưng chưa công bố chi tiết cụ thể.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: