Nga trao trả thêm 1.200 thi thể người Ukraine, chiến sự vẫn tiếp diễn

Trụ sở điều phối đối xử với tù nhân của Ukraine, cơ quan chính phủ Ukraine giám sát các vấn đề liên quan đến tù nhân chiến tranh (POW), đã công bố tin tức này trên Telegram.

Họ đồng thời cho biết việc bàn giao là một phần của thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán tại Istanbul vào đầu tháng này. “Tôi biết ơn tất cả mọi người tham gia vào sứ mệnh nhân đạo này”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết.

Ảnh: TASS/Sputnik
Ảnh: TASS/Sputnik

Trong một loạt các cuộc trao đổi trong tuần này, Ukraine đã đưa về hơn 4.800 thi thể do Nga trao trả, theo thỏa thuận Istanbul. Đây là một trong những đợt trao trả người chết trong chiến tranh lớn nhất kể từ khi Nga xung đột với Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Truyền thông nhà nước Nga xác nhận việc trao trả 1.200 người Ukraine mới nhất, nhưng cho biết Moscow chưa nhận lại bất kỳ thi thể người Nga nào.

Theo thỏa thuận tại Istanbul, Kyiv và Moscow sẽ trao đổi mỗi bên tối đa 6.000 thi thể và trao đổi các tù nhân chiến tranh bị bệnh và bị thương nặng cũng như những người dưới 25 tuổi.

Đợt chuyển giao người Ukraine mới nhất diễn ra khi Nga tuyên bố chiếm làng Malynivka ở vùng Donetsk của Ukraine và dường như cũng đang tiến gần đến vùng Sumy ở đông bắc.

Vào cuối ngày Chủ nhật, quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công một nhà máy sản xuất máy bay không người lái của Nga tại thành phố Yelabuga thuộc vùng Tatarstan của Nga.

Mục tiêu, cách Ukraine khoảng 1.000 km, là một cơ sở được sử dụng để sản xuất, thử nghiệm và phóng máy bay không người lái, đặc biệt là chống lại năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: