UNESCO xem xét hồ sơ tranh Đông Hồ của Việt Nam

(CLO) UNESCO sẽ xem xét hồ sơ đề cử di sản nghề làm tranh Đông Hồ của Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ từ ngày 8-13/12/2025.

Kỳ họp này sẽ xem xét và quyết định việc ghi danh các hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể vào các danh sách của UNESCO, bao gồm danh sách Di sản văn hóa phi vật thể Đại diện của nhân loại và Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

1dh.jpg
Lễ Khai mạc kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể ở thủ đô New Delhi. Ảnh: ANI

Hiện đã có 68 hồ sơ đề cử do 78 quốc gia trên toàn thế giới đệ trình lên UNESCO. Trong đó, hồ sơ đề cử di sản nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại sẽ được xem xét tại kỳ họp lần lần thứ 20 này.

Nghề làm tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ được cộng đồng dân làng Đông Hồ, tỉnh Bắc Ninh sáng tạo và phát triển từ hàng trăm năm qua.

Với những chất liệu hoàn toàn tự nhiên, tranh dân gian Đông Hồ mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống với những hình ảnh tươi vui, hồn nhiên và chứa đựng ước mơ về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chương trình, hành động nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống độc đáo này. Tỉnh chú trọng đào tạo lớp nghệ nhân trẻ kế cận, động viên hỗ trợ các nghệ nhân sáng tạo làm mới dòng tranh, đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh tranh Đông Hồ.

Năm 2023, tỉnh Bắc Ninh khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ; tổ chức các tour du lịch miễn phí giúp du khách có những trải nghiệm sâu với không gian tranh Đông Hồ.

dsc03920.jpg
Bà Nguyễn Thị Oanh là một trong ba nghệ nhân còn lại của làng tranh Đông Hồ. Ảnh: T.Toàn

Tại các triển lãm, sự kiện văn hóa trong nước và quốc tế, trải nghiệm làm tranh Đông Hồ luôn là một điểm nhấn kết nối du khách và bạn bè quốc tế với loại hình nghệ thuật văn hóa dân gian đặc sắc của Việt Nam.

Tuy nhiên, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ đối mặt với nhiều thách thức, nguy cơ mai một, hầu hết số người làm tranh đã chuyển sang làm hàng mã. Hiện tại ở làng Đông Hồ chỉ còn 3 gia đình nghệ nhân còn gắn bó với nghề làm tranh.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: