Ứng dụng công nghệ số trong phòng chống thiên tai: Cục Quản lý đê điều bắt tay cùng Zalo

(CLO) Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 giữa Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và nền tảng Zalo mở ra bước tiến mới trong chuyển đổi số, giúp truyền tải thông tin, cảnh báo và hướng dẫn ứng phó thiên tai đến người dân nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Chiều 14/10, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và nền tảng Zalo ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2028, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác truyền thông, cảnh báo và hỗ trợ người dân ứng phó thiên tai.

Trang Zalo “Thông tin Phòng, chống thiên tai” được thiết lập từ tháng 10/2020 và đã trở thành một trong những kênh thông tin chính thống, nhanh chóng, đáng tin cậy về thiên tai tại Việt Nam. Sau gần 5 năm hoạt động, trang thu hút gần 605.000 người theo dõi, mỗi năm gửi hơn 165 triệu tin nhắn khẩn đến người dân tại các khu vực có nguy cơ cao.

Hai bên ký kết
Ứng dụng công nghệ số trong phòng chống thiên tai: Cục Quản lý đê điều bắt tay cùng Zalo (ảnh PCTT).

Từ khi ký kết hợp tác lần đầu năm 2023, gần 1 tỷ tin nhắn dự báo, cảnh báo và hướng dẫn ứng phó đã được truyền tải trực tiếp tới điện thoại người dân trên cả nước. Các thông tin được thể hiện bằng hình ảnh, video, đồ họa và hướng dẫn nghe nhìn sinh động, giúp cộng đồng dễ hiểu, dễ nhớ và thực hiện hiệu quả các kỹ năng ứng phó với bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất…, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực chủ động và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, cho biết: Trong bối cảnh thiên tai ở Việt Nam tiếp tục diễn biến khốc liệt và cực đoan, đất nước ta đã phải đối mặt với nhiều đợt thiên tai lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Zalo đã thực sự trở thành kênh truyền thông tin cậy, gần gũi và hiệu quả, giúp kết nối nhanh chóng giữa cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong những thời khắc cấp bách, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và sinh kế của cộng đồng.

Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới được kỳ vọng sẽ mở ra bước phát triển sâu rộng hơn, không chỉ duy trì các hoạt động hiện có mà còn mở rộng thêm nhiều tiện ích, nâng cao hiệu quả công tác truyền tin và cảnh báo sớm thiên tai.

Thời gian qua, tính năng Zalo SOS đã phát huy hiệu quả trong các mùa bão lũ. Năm 2024, khi bão Yagi đổ bộ, có 1 triệu người cập nhật trạng thái an toàn, 38.000 người báo nguy hiểm, 151.000 người yêu cầu cứu trợ và 87.000 người liên hệ khẩn cấp. Năm 2025, trong bão Bualoi, hơn 70.000 người dân khu vực miền Trung và miền Bắc chia sẻ tình trạng “đang gặp khó khăn”, 395.000 người ghi nhận an toàn. Đặc biệt, với việc liên kết “Yêu cầu hỗ trợ” cùng tổng đài 112, có khoảng 33.000 cuộc gọi khẩn đã được thực hiện qua Zalo SOS, giúp kết nối nhanh chóng công tác cứu hộ, cứu nạn.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: