Ứng Hòa hoàn tất giải phóng mặt bằng đoạn đường trục phía Nam qua địa bàn

Sau nhiều năm vướng mắc về đất ở và tái định cư, xã Ứng Hòa (Hà Nội) đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đường trục phía Nam qua địa bàn.

Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ (đường Cienco5), là một trong những tuyến giao thông huyết mạch ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, đây là tuyến giao thông dài 41,5km, nối khu vực Hà Đông với Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên và Quốc lộ 1A dưới cầu Giẽ.

Dự án được triển khai từ năm 2008, từng nhiều lần chậm tiến độ. Một số đoạn đã được đưa vào khai thác, nhưng phần còn lại của tuyến phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bàn giao mặt bằng ở từng địa bàn.

03.jpg
Các diện tích khó nhất trong công tác GPMB trên trục Cienco5 đã được xã Ứng Hòa hoàn thành

Do dự án kéo dài nhiều năm, UBND Thành phố đã nhiều lần đốc thúc, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Tại xã Ứng Hòa, diện tích GPMB còn lại trong năm 2026 chủ yếu liên quan đến đất ở, phương án bồi thường và bố trí tái định cư cho các hộ dân.

Tổng diện tích phải GPMB trên địa bàn xã là 701.958 m². Diện tích này bao gồm đất nông nghiệp của 816 hộ gia đình, cá nhân; đất ở của 24 hộ và đất công do UBND xã quản lý.

Đây là khối lượng mặt bằng lớn, liên quan trực tiếp đến sinh kế, nơi ở và phương án ổn định đời sống của hàng trăm hộ dân. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Ứng Hòa, đến nay địa phương đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi trả cho toàn bộ 840/840 hộ dân, với tổng số tiền 422,78 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2026, khối lượng GPMB còn lại cần xử lý dứt điểm là 2.463,8 m² đất ở của 21 hộ dân. Đây là diện tích cuối cùng cần xử lý để bàn giao liền mạch mặt bằng cho đơn vị thi công.

Trong số này, có 3 hộ không thuộc diện tái định cư. Phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2026. Ngay sau khi nhận tiền, các hộ đã bàn giao mặt bằng. Ngày 11/6/2026, đơn vị thi công đã tiếp nhận phần diện tích này để triển khai dự án.

04.jpg
Lực lượng chức năng cùng các tổ chức đoàn thể hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, phục vụ công tác GPMB.

Đối với 18 hộ thuộc diện tái định cư, chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc xã đã trực tiếp đến từng nhà để tuyên truyền, giải thích chính sách, vận động người dân bốc thăm vị trí tái định cư và bàn giao mặt bằng sớm.

Đến ngày 30/5/2026, toàn bộ 18 hộ thuộc diện tái định cư đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Ngày 11/6/2026, đơn vị thi công tiếp nhận phần diện tích cuối cùng để triển khai trên thực địa.

Bên cạnh công tác chi trả, các đoàn thể địa phương cũng tổ chức hỗ trợ người dân thu dọn, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Trước đó, tại các cuộc rà soát đầu năm 2026, xã Ứng Hòa xác định đường Cienco5 là một trong những dự án trọng điểm cần ưu tiên xử lý dứt điểm. Những vướng mắc tồn tại trước đó bao gồm: chính sách bồi thường thay đổi qua nhiều thời kỳ, thiếu quỹ đất tái định cư, hồ sơ địa chính chưa đồng bộ và tiến độ xây dựng khu tái định cư chưa đảm bảo.

Việc hoàn thành GPMB đối với toàn bộ 840/840 hộ dân, đặc biệt là diện tích đất ở kéo dài, đã giải quyết dứt điểm nút thắt lớn nhất của dự án qua địa bàn xã Ứng Hòa. Hiện tại, mặt bằng sạch đã được bàn giao toàn bộ cho nhà đầu tư và đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân khu vực phía Nam Thủ đô.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: