Ước tính gần 93 triệu mảnh rác trôi nổi trên Biển Đông

Báo cáo do Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc công bố cho biết dữ liệu được thu thập từ tháng 5 đến tháng 6/2025, bao gồm chất lượng nước biển, rác thải, vi nhựa, khí nhà kính, cùng hệ sinh thái đảo và rạn san hô.

Các nhà khoa học biển và sinh thái học đã khảo sát 26 điểm tại khu vực trung tâm và phía nam vùng biển này, sử dụng các phương pháp như giám sát cố định trên tàu, khảo sát liên tục và viễn thám vệ tinh.

Theo kết quả nghiên cứu, 26 trạm giám sát được triển khai trên diện tích khoảng 3,5 triệu km² đã ghi nhận trung bình 26,5 mảnh rác/km², với mật độ cao nhất ở khu vực phía tây. Từ đó, các nhà nghiên cứu ước tính tổng lượng rác nổi trên toàn vùng lên tới khoảng 92,75 triệu mảnh.

một người đeo mặt nạ và một con cá trong nước
Ảnh minh họa: Unsplash

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu phát hiện mật độ vi nhựa đạt 0,67 hạt/m³, chủ yếu là các mảnh hoặc màng màu trắng, trong suốt, thuộc các loại nhựa phổ biến như polypropylen và polyetylen. Hơn 93% rác thải được xác định là nhựa, bao gồm xốp và bao bì, phần còn lại chủ yếu là các sản phẩm từ gỗ.

Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cho biết chất lượng nước biển nhìn chung đạt tiêu chuẩn cao nhất, với mức chất phóng xạ dưới ngưỡng phát hiện.

Ngoài ra, thông qua công nghệ viễn thám, các nhà nghiên cứu đã khảo sát 108 đảo và rạn san hô, ghi nhận tổng diện tích khoảng 10 km² có thảm thực vật bao phủ. Báo cáo cũng nhấn mạnh hoạt động giám sát nhằm “tăng cường bảo vệ hệ sinh thái biển, duy trì mức an toàn tối thiểu cho môi trường”.

Báo cáo lần này mở rộng phạm vi nghiên cứu ra toàn bộ khu vực Biển Đông, khác với các báo cáo trước đây giai đoạn 2009-2016 chủ yếu tập trung vào vùng ven biển phía nam Trung Quốc.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: