Vải thiều Lục Ngạn giá cao vì chất lượng được nâng tầm

(CLO) Theo đánh giá chung, mặc dù sản lượng vải Lục Ngạn năm nay giảm mạnh (chỉ bằng khoảng 50% so với năm 2018), nhưng lại là năm vải có mẫu mã đẹp nhất và giá bán cao nhất.
Vụ thu hoạch vải thiều chính vụ tại Lục Ngạn kéo dài từ đầu tháng 6/2019 và dự kiến kết thúc khoảng đầu tháng 7/2019. (Ảnh TL)

Vụ thu hoạch vải thiều chính vụ tại Lục Ngạn kéo dài từ đầu tháng 6/2019 và dự kiến kết thúc khoảng đầu tháng 7/2019. (Ảnh TL)

Ông Cao Văn Hoàn, Phó chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết, do được chăm sóc tốt cũng như thời tiết thuận lợi nên chất lượng vải năm nay tốt nhất từ trước tới nay. Thời điểm này, Lục Ngạn đang vào chính vụ thu hoạch, giá dao động từ 30.000-50.000 đồng/kg, có những thời điểm vải thiều Lục Ngạn lên tới 70.000 đồng/kg.

Theo tìm hiểu thực tế của đoàn khảo sát của tỉnh Bắc Giang tại Trung Quốc, năm nay vải thiều bên Trung Quốc không được mùa, cho nên việc tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn gặp nhiều thuận lợi.

Gần 350 thương thân Trung Quốc trực tiếp về Lục Ngạn để giám sát, thu mua vải tại hơn 210 địa điểm thu mua. Đây cũng là một hình thức ký kết trực tiếp, các doanh nghiệp Việt Nam chỉ xuất hàng khi có hợp đồng nên tránh được rủi do khi hàng đến biên giới bị ùn, không xử lý được dẫn đến vải bị hư hỏng.

Theo số liệu của UBND huyện Lục Ngạn cung cấp, tính đến thời điểm này, toàn huyện đã xuất khẩu (XK) khoảng 43 nghìn tấn vải thiều. Bên cạnh thị trường lớn là trong nước và Trung Quốc, vải thiều Lục Ngạn đã XK sang nhiều nước như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Australia, Lào, Malaysia...

Toàn huyện có 15.290 ha đất canh tác vải, rải rác khắp các xã trên địa bàn. Vụ vải năm 2019 cũng là năm đầu tiên Lục Ngạn xây dựng được 20 ha vải thiều sản xuất theo hướng hữu cơ. Theo đó, một số nhà vườn chỉ sử dụng phân hữu cơ tự ngâm ủ, phân vi sinh, sử dụng ớt, tỏi để làm thuốc phòng trừ sâu bệnh, có sổ điện tử theo dõi quy trình chăm sóc...

Bên cạnh đó, hiện Lục Ngạn đã xây dựng được tổng số 18 mã vùng trồng tại 7 xã được Mỹ chấp nhận để XK sang thị trường này, cùng 36 mã số vùng trồng tại 30 xã được chấp nhận đảm bảo yêu cầu XK sang thị trường Trung Quốc.

Vụ thu hoạch vải thiều chính vụ tại Lục Ngạn kéo dài từ đầu tháng 6/2019 và dự kiến kết thúc khoảng đầu tháng 7/2019.

Ông Cao Văn Hoàn - Phó chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết, Lục Ngạn đang đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm tiến tới 100% diện tích vải toàn huyện được sản xuất theo quy trình VietGAP và GlobalGAP, trong đó sẽ từng bước nâng dần diện tích vải sản xuất theo GlobalGAP và sản xuất theo hướng hữu cơ trong những năm tới.

Nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, huyện Lục Ngạn (cùng với tỉnh Bắc Giang) đã tổ chức hàng loạt sự kiện quảng bá, xúc tiến thương mại cho quả vải. Trong đó, tiêu biểu là Tuần lễ vải thiều và Diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ vải thiều, các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn.

Minh Thùy

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: