Vẫn cách ly 14 ngày với 2 huyện của tỉnh Hải Dương khi vào tỉnh Quảng Ninh

(CLO) Văn bản mới nhất về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cho biết, những người đến từ, đi qua các địa bàn huyện Kim Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương khi vào tỉnh áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đủ 14 ngày.

Căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương giáp ranh với Quảng Ninh đã được kiểm soát, từ 0 giờ 00 ngày 22/3/2021, tỉnh Quảng Ninh tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các địa bàn Quảng Yên, Uông Bí, Tiên Yên, Hạ Long.

Với tất cả người dân đến, trở về Quảng Ninh từ các tỉnh, thành phố khác phải chủ động thực hiện khai báo y tế qua Hệ thống khai báo y tế điện tử của Ban Chi đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 (tokhaiyte.vn); tự theo dõi sức khỏe, khi có các biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 phải thông báo ngay cho đơn vị y tế trên địa bàn.

Với những người đến từ, đi qua các địa bàn khác của tỉnh Hải Dương: áp dụng các biện pháp cách ly y tế tại nhà đủ 14 ngày; nếu có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 2 ngày trước khi về Quảng Ninh thì không phải cách ly tại nhà, thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe.

Vẫn cách ly tập trung 14 ngày với hai huyện của tỉnh Hải Dương khi vào tỉnh Quảng Ninh. Ảnh minh họa

Vẫn cách ly tập trung 14 ngày với hai huyện của tỉnh Hải Dương khi vào tỉnh Quảng Ninh. Ảnh minh họa

Trong văn bản chỉ đạo một số biện pháp khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới của UBND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương và của từng địa bàn giáp ranh có trách nhiệm xem xét cụ thể, quyết định và chịu trách nhiệm đối với việc duy trì hoặc tạm thời dỡ bỏ các chốt kiểm soát trên địa bàn; quyết định mở lại các cơ sở kinh doanh có điều kiện phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả. Báo cáo UBND tỉnh về các biện pháp triển khai.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải xem xét, đề xuất báo cáo UBND tỉnh về việc mở lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đi, đến từ tỉnh Hải Dương.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo & Công luận, ông Phạm Văn Thành - Bí thư Thị ủy Thị xã ĐôngTriều cho biết: "Hiện chúng tôi vẫn bám sát tình hình thực tiễn của từng khu vực, chủ động tuyên truyền và nâng cao tinh thần phòng chống dịch. Hi vọng thời gian tới sẽ nhanh chóng ổn định."

Được biết, UBND Tỉnh Quảng Ninh cũng cho mở lại các hoạt động kinh doanh có điều kiện trên địa bàn. Giao Chủ tịch UBND các huyện thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở kinh doanh xây dựng Phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo bộ tiêu chí an toàn phòng chống COVID-19 đã được quy định tại Văn bản số 1159/UBND-VX3 ngày 28/02/2021 của UBND tỉnh; các sở, ngành, địa phương khẩn trương chỉ đạo xây dựng và thẩm định, phê duyệt phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho các cơ sở trước khi được phép hoạt động, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh hằng tuần.

Dương Lâm

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: