Vệ tinh quân sự Mỹ áp sát vệ tinh Trung Quốc

USA 324, vệ tinh thuộc chương trình GSSAP của Lực lượng Không gian Mỹ, đã tiến hành hai lần tiếp cận cực gần với vệ tinh TJS-16 và TJS-17 của Trung Quốc vào ngày 26 và 29/4.

Khoảng cách giữa các thiết bị chỉ là 16,8 km và 11,9 km, một con số quá gần nếu xét đến bối cảnh căng thẳng hiện tại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Thông tin được công bố bởi COMSPOC, một công ty chuyên về theo dõi hoạt động trong không gian có trụ sở tại Pennsylvania. Dù chưa rõ mục đích cụ thể của USA 324, nhưng hành động “áp sát” này rõ ràng là động thái bất thường.

untitled(3).png
Các vệ tinh Chương trình nhận thức tình hình không gian địa tĩnh (GSSAP) của Lực lượng Không gian Mỹ. Ảnh: Lực lượng Không gian Mỹ

Vệ tinh USA 324 được phóng vào tháng 1/2022. Theo NASA, thiết bị này và các vệ tinh GSSAP khác có khả năng “gặp gỡ và tiếp cận” những vật thể khác trong quỹ đạo địa tĩnh cách Trái đất hơn 35.405 km, cho phép theo dõi, nhận diện và giám sát chi tiết.

Về phần Trung Quốc, TJS-16 và TJS-17 là một phần của chương trình vệ tinh Tongxin Jishu Shiyan, được giới thiệu là để “thử nghiệm công nghệ truyền thông”.

Vào tháng 3, Lực lượng Không gian Mỹ từng cảnh báo rằng Trung Quốc đã tiến hành các cuộc diễn tập kiểu “không chiến” ngoài không gian – di chuyển vệ tinh từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác, mô phỏng các kịch bản đối đầu.

Căng thẳng ngày càng rõ rệt, khi cả hai bên không ngần ngại khoe công nghệ theo dõi và tiếp cận.

Nhà vật lý thiên văn Jonathan McDowell từ Harvard-Smithsonian thẳng thắn chia sẻ trên nền tảng X: “Tôi không phản đối việc Mỹ điều động vệ tinh như vậy. Tôi chỉ thấy buồn cười khi Mỹ lại phàn nàn mỗi khi nước khác làm điều tương tự”.

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: