Ngoại trưởng Venezuela Felix Plasencia cho biết trên mạng xã hội X rằng Caracas đã gửi thông báo tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về quyết định "kiên quyết và không thể đảo ngược" rút khỏi Quy chế Rome - văn kiện thành lập ICC. Theo ông, Venezuela đã chính thức khởi động quy trình rút khỏi tòa án theo Điều 127 của Quy chế Rome.
Ông Plasencia cáo buộc ICC tập trung điều tra các quốc gia đang phát triển, đồng thời cho rằng các hoạt động của tòa đã gây bất lợi cho Venezuela và góp phần làm gia tăng bất bình đẳng trong hệ thống tư pháp quốc tế.
Ngoại trưởng Venezuela cũng nhận định cơ chế tư pháp quốc tế đang bị sử dụng theo cách làm suy giảm quyền tự quyết và chủ quyền của các quốc gia, thay vì bảo đảm công lý một cách công bằng và bình đẳng.
Năm 2021, ICC thông báo mở cuộc điều tra về các cáo buộc tội ác chống loài người liên quan đến chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Venezuela năm 2017. Đến tháng 12/2025, Quốc hội Venezuela đã thông qua quyết định rút khỏi các cam kết theo Quy chế Rome.
Khẳng định lập trường của Caracas, ông Plasencia cho biết Venezuela vẫn cam kết theo đuổi một nền công lý quốc tế mà nước này cho là công bằng, tôn trọng chủ quyền quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.