Tòa án Hình sự Quốc tế bãi nhiệm Công tố viên trưởng sau bê bối tình dục

(CLO) Các quốc gia thành viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ngày 25/7 đã bỏ phiếu bãi nhiệm Công tố viên trưởng Karim Khan sau khi cơ quan giám sát của tòa kết luận ông có "hành vi sai phạm nghiêm trọng và vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ".

Ông Khan nhiều lần phủ nhận các cáo buộc sai phạm tình dục nhằm vào mình và tuyên bố sẽ khiếu nại quyết định này.

Trong cuộc bỏ phiếu, 82 trong tổng số 125 quốc gia thành viên ủng hộ việc miễn nhiệm ông Khan, 13 nước phản đối và 15 nước bỏ phiếu trắng. Trước đó, hồi tháng 6, ông đã bị đình chỉ công tác tạm thời sau khi báo cáo của ủy ban điều hành thuộc cơ quan giám sát ICC đưa ra kết luận về hành vi sai phạm mình.

2021-icc-prosecutor-karim-khan-qc-24.jpg
Ông Karim Khan. Ảnh: icc-cpi

Luật sư của ông Khan, Tayab Ali, khẳng định thân chủ của mình sẽ không chấp nhận quyết định này một cách dễ dàng. "Ông Khan sẽ thách thức tính hợp pháp và tính công bằng của quyết định này thông qua mọi cơ chế pháp lý hiện có", Ali viết trên mạng xã hội X.

Ông Karim Khan từng gây chú ý trong năm 2024 khi đề nghị ICC ban hành lệnh bắt đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant liên quan đến cuộc chiến ở Gaza, đồng thời đề nghị truy nã một số thủ lĩnh Hamas đã thiệt mạng. Dù ông Khan bị miễn nhiệm, các lệnh bắt của ICC vẫn có hiệu lực vì chỉ các thẩm phán của tòa mới có quyền hủy bỏ.

Về phía Israel, Đại sứ nước này tại Liên hợp quốc, ông Danny Danon, đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt. Ông Danon cho rằng việc ông Khan thúc đẩy các lệnh bắt giữ quan chức Israel chỉ là một "cuộc săn phù thủy chính trị" nhằm mục đích "đánh lạc hướng khỏi những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi sai trái tình dục" của chính mình. Ông Danon nhấn mạnh: "Ông ta đã sai".

Việc bãi nhiệm ông Khan diễn ra trong thời điểm chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách làm suy yếu ICC. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gần đây tuyên bố rằng Mỹ đã bắt đầu một "chiến dịch sâu rộng nhằm dỡ bỏ mối đe dọa từ Tòa án Hình sự Quốc tế đối với chủ quyền của Mỹ".

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện đang cân nhắc các biện pháp như hủy thị thực, cấm đi lại đối với nhân sự ICC và tăng cường các lệnh trừng phạt đối với tổ chức này. Hiện tại, cả Mỹ và Israel đều không phải là thành viên của ICC.

Cũng trong ngày 25/7, Venezuela tuyên bố sẽ rút khỏi ICC. Ngoại trưởng nước này Felix Plasencia cho rằng "các hoạt động của tòa án cho thấy sự thiên vị về mặt địa lý, khi phần lớn tập trung vào các quốc gia châu Phi và Mỹ Latin, gây bất lợi cho các nước thuộc Nam Bán cầu". Theo ông Plasencia, quyết định này được đưa ra theo chỉ đạo của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez.

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: