Kỳ vọng trước thềm Đại hội…

Vì một nền báo chí Chuyên nghiệp,  Nhân văn và hiện đại

Thứ năm, 30/12/2021 14:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của HNBVN, kế thừa và phát huy những thành tựu của 9 nhiệm kỳ trước đó, nhiệm kỳ X HNBVN đã đạt được những kết quả hoạt động rất đáng khích lệ.

Vai trò, vị thế của Hội ngày càng được nâng cao, hiệu quả hoạt động của Hội từ Trung ương đến các địa phương và cơ sở đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của báo chí và đội ngũ người làm báo Việt Nam. Nền báo chí nước nhà 5 năm qua không ngừng phát triển như Đảng đã nhận định trong Báo cáo chính trị tại Đại hội 13: “Truyền hình, thông tấn, báo chí tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, tính chuyên nghiệp ngày càng cao, thông tin kịp thời các hoạt động chính trị - xã hội, tình hình kinh tế đất nước và đời sống nhân dân”.

Bài liên quan

Tuy nhiên, như trong dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội HNBVN đưa ra lấy ý kiến trong quá trình chuẩn bị Đại hội, chúng ta thấy hoạt động của Hội vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế và hoạt động báo chí trong thời gian tới đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức mà Đại hội tới cần phân tích, đánh giá đầy đủ và tìm ra những giải pháp thích hợp để khắc phục và vượt qua.

Mặt khác, nhiệm kỳ tới của HNBVN cũng là thời gian mà những người làm báo cùng nhân dân cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đó là nhiệm vụ hết sức nặng nề của những người làm báo. Hội cần làm gì để giúp cho các hội viên - nhà báo có đủ năng lực, trình độ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình? Đó có thể là một trong những câu hỏi đặt ra cho các đại biểu dự Đại hội HNBVN lần này và cũng là điều nhiều hội viên mong chờ từ Đại hội.

vi mot nen bao chi chuyen nghiep nhan van va hien dai hinh 1

Nhà báo Lê Quốc Trung - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN.

Trong Báo cáo chính trị Đại hội 13, Đảng ta đã xác định mục tiêu xây dựng nền báo chí: “Xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Để thực hiện được mục tiêu này cũng như để khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong thời gian qua và vượt qua những khó khăn, thách thức trong thời gian tới thì yếu tố quan trọng nhất, có tính quyết định là con người. Đó là những hội viên - nhà báo của chúng ta. So với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và đòi hỏi ngày càng cao của công chúng báo chí thì khả năng đáp ứng của đội ngũ người làm báo của chúng ta hiện nay vẫn còn hạn chế.

Những hạn chế này đã tác động tới kết quả hoạt động báo chí trong thời gian qua như tính chuyên nghiệp chưa cao, nhiều cơ quan báo chí không đủ nhân lực phù hợp để tiếp cận với báo chí hiện đại, nhiều tờ báo vẫn làm theo lối mòn, không đáp ứng được nhu cầu mới của bạn đọc, dẫn đến mất bạn đọc, mất nguồn thu, tình trạng thương mại hóa báo chí ngày càng tăng, dẫn đến hiện tượng thiếu nhân văn trên báo chí. Phấn đấu xây dựng đội ngũ người làm báo để đạt mục tiêu xây dựng nền báo chí như Đại hội Đảng lần thứ 13 đề ra cũng chính là phấn đấu khắc khục những yếu kém hiện nay của báo chí nước ta.

Để đạt được mục tiêu nói trên không hề đơn giản, nhưng với truyền thống cách mạng của báo chí Việt Nam và của những người làm báo Việt Nam, nếu HNBVN phối hợp tốt với các cơ quan Đảng, chính quyền, các cơ quan báo chí chắc chắn chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đó. Sẽ là rất bổ ích nếu Đại hội lần này dành thời gian cần thiết để xây dựng phương án thực hiện mục tiêu này.

vi mot nen bao chi chuyen nghiep nhan van va hien dai hinh 2

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng Nhà nước thăm gian trưng bày LCH Nhà báo cơ quan T.Ư HNB VN tại Hội báo toàn quốc 2018. Ảnh: Sơn Hải

Với trách nhiệm của mình được ghi trong Luật Báo chí và trong Điều lệ Hội, Hội có nhiệm vụ: “Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ báo chí cho hội viên”. Và gần đây, trong Chỉ thị 43, Ban Bí thư cũng yêu cầu HNBVN “Bằng nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên”. Cũng như các nhiệm kỳ trước đây, nhiệm kỳ vừa qua Hội đã luôn quan tâm đến công tác này, đã huy động từ nhiều nguồn để bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà báo, đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo về đạo đức báo chí.

Tới đây chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa, cần liên tục đổi mới công tác này để kịp thời đáp ứng những yêu cầu mới của đội ngũ người làm báo. Hy vọng rằng trong Đại hội XI này Hội sẽ đề ra được nhiều giải pháp hơn nữa cho công tác bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực - yếu tố quyết định mọi thành công - cho báo chí Việt Nam.

Là hội viên có may mắn được tiếp cận với hoạt động của Hội nhiều năm qua chúng tôi rất mong chờ ở Đại hội lần này sẽ tạo ra được những bước đột phá mới trong chương trình hoạt động của mình, để HNBVN và các hội viên có thể thực hiện được hiệu quả nhất nhiệm vụ của mình, đưa nền báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục tiến lên và để Hội thật sự là ngôi nhà chung của những người làm báo Việt Nam.

 Nhà báo Lê Quốc Trung (Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN)

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội