Vì sao hoạ sĩ Bùi Chát phải tự tiêu huỷ 29 bức tranh triển lãm không phép?

(CLO) Qua ghi nhận, các đơn vị nhận thấy những bức tranh trừu tượng của triển lãm này không có nội dung cấm. Do đó, nhà chức tranh đã giao lại các bức tranh cho họa sĩ Bùi Chát tự tiêu hủy và khắc phục hậu quả.

Chiều 17/8, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) TP. HCM cùng Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) chủ trì buổi họp báo, thông tin về việc xử lý hành chính đối với ông Bùi Quang Viễn (họa sĩ Bùi Chát) vì tổ chức triển lãm tranh không có giấy phép.

vi sao hoa si bui chat phai tu tieu huy 29 buc tranh trien lam khong phep hinh 1

Họp báo thông tin về việc xử lý hành chính đối với hoạ sĩ Bùi Chát - Nguồn: Kỳ Hoa

Bài liên quan

Hoạ sĩ Bùi Chát bị xử phạt tiêu hủy 29 bức tranh vì triển lãm không phép

Ấn tượng với triển lãm tranh Miền Ký Ức của họa sĩ Vũ Đình Lương

Ấn tượng với 28 tác phẩm tại triển lãm “Ghim” của họa sĩ Nguyễn Sơn

Thanh Hóa: Siết chặt tải trọng các phương tiện vận tải, xe cơi nới "án binh bất động"

Ông Phạm Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở VHTT TP. HCM thông tin, qua khảo sát, buổi triển lãm trưng bày các bức tranh của hoạ sĩ Bùi Chát theo thể loại trừu tượng, chất liệu vẽ là sơn dầu, có tính chất thương mại và phải xin giấy phép tổ chức theo quy định.

Qua quá trình kiểm tra, Sở VHTT và Công an TP. HCM đã lập biên bản hành chính vào ngày 22/7 vì hành vi tổ chức triển lãm không giấy phép. Đến ngày 25/7, người vi phạm đã tới làm việc với cơ quan chức năng, không có ý kiến thêm và cam kết xin giấy phép cho những lần triển lãm sau.

Ông Dũng cho rằng, theo các quy định, cơ quan chức năng phải tạm giữ tang vật và tiêu hủy dưới sự chứng kiến của cá nhân vi phạm. Tuy nhiên, đơn vị đã xử lý không cứng nhắc mà chỉ chụp hình ghi nhận và để cá nhân vi phạm giữ các bức tranh.

"Qua ghi nhận, các đơn vị nhận thấy những bức tranh trừu tượng không có nội dung cấm. Do đó, đơn vị giao lại các bức tranh cho họa sĩ Bùi Chát tự tiêu hủy và khắc phục hậu quả", Chánh Thanh tra Sở VHTT TP. HCM nêu.

Ông Dũng đồng thời chỉ ra, việc tiêu hủy tang vật vi phạm được quy định tại Nghị định 38 của Chính phủ, hiệu lực thi hành là trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, trong thực tiễn, việc tiêu hủy thế nào, có phải đốt hay hủy bỏ hay không thì vẫn chưa có quy định cụ thể.

vi sao hoa si bui chat phai tu tieu huy 29 buc tranh trien lam khong phep hinh 2

Ông Phạm Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở VHTT TP. HCM - Nguồn: Kỳ Hoa

Hiện, Sở đã tham mưu UBND TP. HCM gửi bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kiến nghị sửa đổi Nghị quyết 38 theo hướng, các triển lãm không phép nhưng không có nội dung cấm thì không nên áp dụng biện pháp tiêu hủy tang vật. Quan điểm của Sở VHTT TP. HCM là tôn trọng tác phẩm, trí tuệ của các nghệ sĩ và tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật trên địa bàn.

Trước đó, ngày 15-30/7, ông Bùi Quang Viễn đã tổ chức triển lãm cá nhân mang tên Improvisation (Ứng tác) tại Alpha Art Station (số 271/5 đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, TP. HCM). Buổi triển lãm gồm 29 bức tranh theo trường phái trừu tượng.

Phó chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức sau đó ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng đối với họa sĩ Bùi Chát về việc tổ chức triển lãm không có giấy phép theo quy định. Đồng thời, họa sĩ này còn phải tiêu hủy 29 bức tranh đã triển lãm. Việc xử phạt được UBND TP. HCM giao cho Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM tổ chức thực hiện.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: