Vì sao khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng đột biến?

(CLO) Đà Nẵng đón 2,5 triệu lượt khách quốc tế trong 7 tháng, bằng mục tiêu đặt ra cho cả năm, cho thấy du lịch đang dần chuyển hướng phát triển mới, tạo sự khác biệt, chất lượng và bền vững hơn.

Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng vừa cho biết trong 7 tháng đầu năm tổng lượt khách cơ sở lưu trú ở Đà Nẵng phục vụ ước đạt 6,6 triệu lượt, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2,5 triệu lượt, tăng 34,7% và khách trong nước đạt 4,2 triệu lượt, tăng 31,9%. Như vậy tính đến thời điểm 7 tháng đầu năm, mục tiêu đón 2,5 triệu lượt khách quốc tế tới Đà Nẵng trong năm 2024 đã hoàn thành (năm 2024 Đà Nẵng đặt mục tiêu đón 8,42 triệu lượt khách).

vi sao khach quoc te den da nang tang dot bien hinh 1

Cầu Vàng trên mây ở Bà Nà Hills (Đà Nẵng). Ảnh: TL

Thành phố Đà Nẵng đang tập trung triển khai nhiều giải pháp thu hút khách quốc tế đường hàng không. Đến thời điểm này, đường bay Hong Kong - Đà Nẵng đã có 2 hãng hàng không quốc tế đang khai thác với tần suất 21 chuyến/tuần.

Hiện, mỗi tuần Đà Nẵng có 5 đường bay từ Trung Quốc đến thành phố với 87 chuyến. Trung Quốc đang là thị trường lớn mà thành phố Đà Nẵng tập trung thu hút du khách, đặc biệt là khách có mức chi tiêu cao.

Với gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế đến Đà Nẵng, vượt bậc có trên 402.000 lượt khách Trung Quốc đến thành phố, chiếm hơn 17% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố góp phần cùng cả nước đạt 2,1 triệu lượt khách từ Trung Quốc, chiếm hơn 21% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tiếp tục đứng vị trí thứ 2 của thành phố và của cả nước trong thị trường khách quốc tế. Sự trở lại của dòng khách từ thị trường lớn như Trung Quốc, hay Ấn Độ được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy doanh thu du lịch của Đà Nẵng, bởi đây là thị trường có mức chi tiêu cao.

Đến nay, thành phố Đà Nẵng có 16 đường bay quốc tế với 24 hãng hàng không khác thác các đường bay. Với những tín hiệu khởi sắc thu hút khách quốc tế từ Trung Quốc, năm nay, Đà Nẵng phấn đấu đón khách Trung Quốc đạt 16-20% tổng lượng khách quốc tế, góp phần đa dạng hoá thị trường và cùng cả nước sớm đạt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Đà Nẵng thành tâm điểm hút khách du lịch nội địa và quốc tế trước hết bởi những nguyên nhân nội sinh. Các sản phẩm có khả năng thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong thời gian tới ở Đà Nẵng là du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, văn hóa. Đà Nẵng hiện đang tiếp tục được nhiều du khách quốc tế quan tâm. 

Nhiều năm qua, Đà Nẵng đã thực hiện chiến lược dài hạn để đầu tư, xây dựng được nền tảng cơ sở hạ tầng, các tuyến điểm du lịch tốt. Bên cạnh đó, ngành du lịch, văn hóa cũng xây dựng, bồi đắp nền tảng về văn hóa du lịch, phục vụ khách du lịch chuyên nghiệp và thân thiện, mang phong cách độc đáo của đất và người miền Trung. Hơn thế nữa, điều kiện tự nhiên giúp Đà Nằng là trung tâm của những tuyến du lịch tự nhiên-văn hóa như hệ thống di sản thế giới miền trung: Cố đô Huế, phố cổ Hội An, khu di sản thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng, bãi biển Sơn Trà v.v…

Hoạt động kinh doanh du lịch cũng chuyển biến mạnh mẽ. Đà Nẵng có 20 đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng, trong đó có 10 đường bay trực tiếp thường kỳ từ những khu vực có lượng khách đông đảo: Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc, Busan, Macao... và 10 đường bay trực tiếp thuê chuyến. Hiện nay các đường bay hoạt động thuê chuyến và trực tiếp đang hoạt động có hiệu quả.

Một nguyên nhân  không nhỏ đã góp phần vào sự tăng trưởng đột biến của du lịch Đà Nẵng  đó là những nố lực hoạt động đưa đón và phục vụ khách du lịch của các doanh nghiệp lữ hành. Nổi bật là hành trình Du lịch Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Hội An, Bán Đảo Sơn Trà, Bà Nà Núi Chúa và hành trình Du lịch Đà Nẵng 5 ngày 4 đêm  đến các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Hội An, Bán Đảo Sơn Trà, Bà Nà Núi Chúa, Huế, Phong Nha Kẻ Bàng. Đây là hai tour phổ biến nhất mà du khách quốc tế yêu thích lựa chọn.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: