Lợi thế của mỹ phẩm “100% made in Việt Nam”
Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng mỹ phẩm của người Việt ngày càng có xu hướng gia tăng. Việt Nam cũng đang là thị trường mỹ phẩm hấp dẫn các nhà sản xuất và phân phối với rất nhiều thương hiệu khác nhau.
Dù vậy, thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam vẫn đang tồn tại nhiều vấn đề bất cập khiến cả người bán lẫn người mua đều hoang mang trước “mê hồn trận” các sản phẩm mỹ phẩm.
Mỹ phẩm Việt được nghiên cứu lâm sàng dựa trên cấu tạo da, cường độ bức xạ mặt trời, khí hậu nóng ẩm đặc thù, môi trường Việt Nam.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, bà Cao Thị Nhung, Giám đốc công ty Cổ phần Dr.Reborn NL+, một trong những doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm “100% made in Việt Nam” chia sẻ: Hiện nay nhiều doanh nghiệp Việt đầu tư mạnh vào công nghệ sản xuất và nghiên cứu nên các sản phẩm mỹ phẩm Việt ngày càng được nâng cao.
Đơn cử như khí hậu Việt Nam nóng ẩm thất thường, cường độ tia UV cao, ô nhiễm khói bụi… nên nếu sử dụng mỹ phẩm quá nhiều dưỡng sẽ gây ra tình trạng thừa dưỡng, tác động kéo dài chu kỳ thay da tự nhiên của cơ thể, làm phản tác dụng gây nên tình trạng da lão hóa…
“Do vậy, các bác sĩ da liễu vẫn luôn khuyên rằng, mỹ phẩm đắt nhất không phải là mỹ phẩm tốt nhất, mà mỹ phẩm tốt nhất là mỹ phẩm phù hợp nhất. Chị em phụ nữ phải hiểu làn da của mình để chọn sản phẩm phù hợp”, bà Nhung nói.
Mỹ phẩm Việt phù hợp với thể trạng của người Việt
Theo bà Cao Thị Nhung, hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư phát triển các sản phẩm mỹ phẩm thuần Việt, phù hợp với người Việt Nam, thể hiện tinh hoa của người Việt.
“Việt Nam có đội ngũ bác sĩ có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, giỏi không kém bất cứ chuyên gia da liễu đầu ngành nào trên thế giới. Quan trọng nhất, là những kiến thức đó được phát triển dựa trên nghiên cứu đặc điểm, khí hậu, làn da để đưa ra dòng sản phẩm phù hợp nhất với làn da người Việt giúp cải thiện các bệnh lý về da”, bà Nhung nói.
Mỹ phẩm Việt được sản xuất dành riêng cho làn da người Việt.
Nhờ sự hỗ trợ về chuyên môn này giúp các hãng mỹ phẩm Việt bắt kịp xu thế phát triển về khoa học kỹ thuật, đầu tư bài bản hơn về công nghệ. Các doanh nghiệp đã chú trọng đến việc xây dựng phát triển nhà máy đạt quy chuẩn, đầu tư các loại máy móc, thiết bị công nghệ cao phục vụ cho quá trình sản xuất cho ra đời những sản phẩm chất lượng, phù hợp với làn da của đại đa số người Việt.
Nếu so sánh với các sản phẩm từ nước ngoài về đến thị trường nước ta thường bị đội giá đáng kể bởi nhiều khoản phụ phí, thì mỹ phẩm nội địa lại chiếm ưu thế bởi giá thành phải chăng.
Mỹ phẩm nội địa có lượng tiêu thụ không lớn ở giai đoạn trước đây. Lý do là vì không được đầu tư mạnh về hệ thống bao bì, nhãn mác sơ sài. Đồng thời việc quảng bá không được đẩy mạnh.
Tuy nhiên, thời điểm hiện tại các sản phẩm đều được đầu tư về mặt hình ảnh, thiết kế sang trọng, bắt mắt. Đón đầu xu hướng làm đẹp an toàn, tuân thủ những yêu cầu nghiêm ngặt của Bộ Y tế cùng định hướng phát triển bền vững, các sản phẩm “made in VietNam” dần được khẳng định.
“Dù vậy, trên thị trường hiện có rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm Việt cho người tiêu dùng lựa chọn, nhưng lựa chọn thương hiệu nào, sản phẩm nào vẫn là một bài toán nan giải. Vì vậy, người tiêu dùng cần là người thông thái, lựa chọn thương hiệu uy tín, được kiểm định, sử dụng thành phần rõ ràng, an toàn với làn da”, bà Nhung nói.