Video Israel phá hủy mạng lưới đường hầm của Hezbollah ở Lebanon

(CLO) Ngày 16/10, quân đội Israel cho biết họ đã phá hủy một mạng lưới đường hầm được cho là do các chiến binh Hezbollah sử dụng ở khu vực Mhaibeb, một thị trấn ở miền nam Lebanon.

Israel cho biết họ đã tấn công hàng chục mục tiêu của Hezbollah ở khu vực Nabatieh và hải quân nước này cũng tấn công hàng chục mục tiêu ở miền nam Lebanon.

Họ cho biết đã phá hủy một mạng lưới đường hầm do Lực lượng Radwan tinh nhuệ của Hezbollah sử dụng tại trung tâm thị trấn Mhaibeb gần biên giới với Israel, đồng thời công bố một đoạn video cho thấy nhiều vụ nổ làm rung chuyển các tòa nhà.

Đoạn video Israel phá hủy mạng lưới đường hầm của Hezbollah ở thị trấn Mhaibeb miền nam Lebanon. 

X

Hezbollah đã dành nhiều năm để xây dựng một mạng lưới đường hầm mà theo ước tính của Israel kéo dài hàng trăm km. 

Kho vũ khí và đường hầm của Hezbollah đã mở rộng kể từ cuộc chiến năm 2006, đặc biệt là các hệ thống dẫn đường chính xác. Các quan chức Hezbollah cho biết nhóm mới sử dụng một phần nhỏ kho vũ khí trong cuộc chiến trong năm qua.

Các quan chức Israel cho biết cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah được kết nối chặt chẽ với các ngôi làng và cộng đồng ở miền nam Lebanon, với đạn dược và bệ phóng tên lửa được cất giữ trong các ngôi nhà trên khắp khu vực. Israel đã tấn công một số ngôi làng đó trong nhiều tháng để làm suy yếu khả năng của Hezbollah.

Thông tin chi tiết được xác nhận về mạng lưới đường hầm vẫn còn khan hiếm. Israel đã phải vật lộn để truy đuổi các chỉ huy Hamas và các đơn vị chiến đấu tự lực khỏi các đường hầm chạy khắp Gaza.

Carmit Valensi, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Tel Aviv, cho biết: "Đây là một trong những thách thức lớn nhất của chúng tôi ở Gaza, và chắc chắn là vấn đề chúng tôi có thể giải quyết được ở Lebanon".

Tuy nhiên theo Krieg, không giống như Gaza, nơi hầu hết các đường hầm được đào thủ công vào đất cát, các đường hầm ở Lebanon được đào sâu trong đá núi. "Chúng khó tiếp cận hơn nhiều so với ở Gaza và thậm chí còn khó phá hủy hơn".

Ngọc Ánh (theo AP, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: