Việc Trung Quốc phong toả do Covid-19 sẽ gián tiếp gây lạm phát cho Mỹ
(CLO) Hôm nay (20/4), Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết, nếu Trung Quốc ngừng hoạt động để chống Covid-19, sẽ càng gây gián đoạn thêm cho chuỗi cung ứng toàn cầu, Cục này cần phải có hành động quyết liệt hơn để giảm lạm phát cao kỉ lục.
Phát biểu tại một sự kiện của Đại học Luther ở Decorah, ông Kashkari nói rằng thị trường chỉ ở thế tốt nhất khi dịch bệnh tan biến, các chuỗi cung ứng được tái hoạt động và nhiều nguồn cung hàng hoá quay trở lại chặng đua.
Một phố mua sắm ở New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN.
Nếu đạt được tất cả các điều trên sẽ giúp giảm bớt áp lực gia tăng đối với giá tiêu dùng, vốn đã tăng 8,5% trong tháng 3, đạt tốc độ nhanh nhất kể từ cuối năm 1981.
Ông Kashkari nói thêm, trong trường hợp khả quan không xảy ra, "công việc của chúng tôi sẽ trở nên khó khăn hơn và chúng tôi sẽ phải làm nhiều hơn, sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ, để đẩy lùi lạm phát của Mỹ."
Cục Dữ Trữ Liên Bang Hoa Kỳ (Fed) đã bắt đầu tăng lãi suất vào tháng trước và dự kiến sẽ tăng thêm vào đầu tháng tới để giảm nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ. Với hy vọng đưa nó vào trạng thái cân bằng tốt hơn với nguồn cung hạn chế.
Ông Kashkari từng tin rằng lạm phát sẽ tự giảm mà không cần Fed thắt chặt chính sách tiền tệ; Kể từ đó, ông đã cùng với các đồng nghiệp ngân hàng trung ương tin rằng Fed sẽ cần tăng mức lãi suất trong năm nay.
Tuy nhiên, nhận xét của Kashkari nhấn mạnh rằng mức độ thành công của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ trong việc chống lạm phát gia tăng còn phụ thuộc vào các nhân tố bên ngoài.
Các nhà hoạch định chính sách khác Fed đã lặp lại quan điểm này trong những tuần gần đây, không chỉ do Trung Quốc phong toả vì đại dịch Covid-19 mà còn do việc Nga tấn công Ukraine, khiến giá xăng và lương thực toàn cầu tăng vọt.
Cả hai nhân tố trên đều làm tăng lạm phát nhưng đều có khả năng làm giảm hoạt động tăng trưởng kinh tế. Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2022 từ 4,4% xuống 3,6% trong tuần này.
Theo Kashkari, cấu trúc của nền kinh tế Mỹ trong năm tới sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các nguyên nhân lớn trên toàn cầu. "Đó là những con voi khổng lồ sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của chúng tôi” ông nói.
(CLO) ĐHĐCĐ LPBank 2026 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (tương ứng gần 9.000 tỷ đồng); mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 5% so với năm trước, đạt 14.982 tỷ đồng và mở ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC).
(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
(CLO) Bitcoin áp sát 80.000 USD rồi quay đầu giảm về quanh 77.700 USD, phản ánh tâm lý thận trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu mới từ thị trường công nghệ toàn cầu.
(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
(CLO) ĐHĐCĐ Techcombank 2026 bổ sung phương án chia cổ tức 7% bằng tiền và bổ sung thêm phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 67%. Ngân hàng cũng xây dựng hai kịch bản kinh doanh nhằm linh hoạt điều hành và chủ động ứng phó với thị trường.
Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) công bố lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 đạt 303 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, tương đương 27% kế hoạch năm. Đặc biệt tỷ lệ ROE tiếp tục tăng lên mức 37,9% (quý 4/2025 đạt 34,4%).
(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.