Viễn Đông Nga còn nhiều tài nguyên khổng lồ chưa được khám phá

(CLO) Hôm 12/9, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng hầu hết nguồn tài nguyên của vùng Viễn Đông của Nga chưa khai thác triệt để, vùng đất này có thể mang lại cho ngành khai thác mỏ của đất nước cơ hội tăng trưởng tuyệt vời.

Trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, ông Putin đã giải thích rõ rằng vùng đất này có thể đảm bảo chủ quyền tài nguyên của Nga và thiết lập nền tảng để phát triển các vật liệu mới, vi điện tử và các nguồn năng lượng đầy hứa hẹn.

Đồng thời, ông nhấn mạnh vùng đất này có tiềm năng thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ thân thiện với môi trường trong nước, nỗ lực bảo tồn thiên nhiên, tiến bộ khoa học và tạo ra cơ hội việc làm chất lượng cao.

vien dong nga con nhieu tai nguyen khong lo chua duoc kham pha hinh 1

Ảnh minh họa: RT.

“Tỷ lệ thăm dò lòng đất ở Viễn Đông trung bình chỉ là 35%. Điều này cho thấy có mọi cơ hội để phát triển vượt bậc trong các ngành công nghiệp khai thác, bao gồm cả các loại nguyên liệu thô chiến lược, khan hiếm đang có nhu cầu trong nền kinh tế trong tương lai”, ông Putin nhấn mạnh.

Theo nghiên cứu, Nga đứng đầu thế giới về giá trị trữ lượng tài nguyên thiên nhiên. Nghiên cứu này của WSJ được thực hiện theo từng quốc gia và bao gồm việc định giá các nguồn tài nguyên như dầu, khí đốt, than đá, gỗ, khoáng sản và các tài nguyên thiên nhiên khác.

Tất cả các trữ lượng tài nguyên thiên nhiên mà nước này sở hữu ước tính vào khoảng 75.000 tỷ USD.

Đứng thứ hai là Mỹ với nguồn tài nguyên thiên nhiên trị giá 45.000 tỷ USD; tiếp sau là Saudi Arabia với 34.400 tỷ USD; xếp thứ 4 là Canada, 33.200 tỷ USD; thứ 5 là Iran, 27.300 tỷ USD.

Các nước tiếp theo nằm trong danh sách 10 nước có giá trị nguồn tài nguyên thiên nhiên lớn nhất gồm có Trung Quốc (23.000 tỷ USD), Brazil (21.800 tỷ USD), Australia (19.900 tỷ USD), Iraq (15.900 tỷ USD) và Venezuela (14.300 tỷ USD).

Theo dữ liệu trên trang World's Top Exports, trong năm 2021, kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Nga đạt khoảng 82 tỷ USD, đứng thứ hai thế giới, chiếm 8,3% kim ngạch xuất khẩu dầu thô toàn cầu; còn xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia chiếm tới 16,5% thị phần toàn cầu, đạt 161,7 tỷ USD, nhiều hơn gần 60 tỷ USD so với Nga.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: