Viện Huyết học cần gấp 30.000 đơn vị máu trong mùa hè, nhóm O đang thiếu nghiêm trọng

(CLO) Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đang phát đi lời kêu gọi khẩn thiết tới cộng đồng, khi lượng máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị trong mùa hè 2025 đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng.

Theo ước tính, Viện cần bổ sung ngay 30.000 đơn vị máu, trong đó riêng nhóm máu O chiếm một nửa khoảng 15.000 đơn vị.

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: “Trong hai tháng 7 và 8, Trung tâm Máu quốc gia dự kiến cần khoảng 90.000 đơn vị máu để cung cấp cho 180 bệnh viện khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, hiện vẫn còn thiếu hụt khoảng 30.000 đơn vị, gây ảnh hưởng lớn đến công tác điều trị, đặc biệt là với các trường hợp cấp cứu hoặc bệnh mãn tính cần truyền máu thường xuyên”.

Theo Viện Huyết học, mùa hè luôn là thời điểm khó khăn trong công tác huy động máu do nhiều nguyên nhân: sinh viên là lực lượng hiến máu chủ lực về quê nghỉ hè; người lao động ưu tiên thời gian cho du lịch, nghỉ ngơi; một số đơn vị, doanh nghiệp tạm ngừng tổ chức hiến máu tập trung…

12.jpg
Để góp phần đảm bảo nhu cầu cấp cứu và điều trị máu trong dịp hè, Bệnh viện Tim Hà Nội đã tổ chức hiến máu cho các bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ nhân viên trong cơ quan với mục tiêu tiếp nhận ít nhất 100 đơn vị máu.

Trong khi đó, nhu cầu truyền máu không hề giảm. Thậm chí, Viện trưởng Nguyễn Hà Thanh nhấn mạnh, mùa hè là thời điểm các bệnh nhi mắc tan máu bẩm sinh, bệnh lý huyết học mạn tính cần truyền máu nhiều hơn để đảm bảo thể trạng, chuẩn bị bước vào năm học mới.

Máu là một “sản phẩm đặc biệt” – không thể sản xuất, không thể thay thế và cũng không thể bảo quản quá lâu. Do đó, chỉ có thể dựa vào sự hiến tặng tự nguyện, đều đặn và liên tục của cộng đồng. Tôi khẩn thiết mong muốn mọi người dân đủ điều kiện sức khỏe hãy tích cực hiến máu vì mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại", ông Thanh kêu gọi.

Ngay trong sáng 10/7, sau lời kêu gọi khẩn từ Viện Huyết học, nhiều cá nhân và tập thể đã chủ động tham gia hiến máu. Bệnh viện Tim Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên tổ chức buổi hiến máu nội bộ, huy động đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ nhân viên với mục tiêu tiếp nhận ít nhất 100 đơn vị máu.

Bên cạnh các tổ chức y tế, không ít người dân cũng đã đăng ký hiến máu hoặc hiến tiểu cầu dù đang trong kỳ nghỉ hè – thời điểm mà nhiều người chọn để nghỉ ngơi, du lịch hoặc làm thêm.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nhấn mạnh, hành động hiến máu không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ thiếu máu trầm trọng trong thời điểm nhạy cảm như mùa hè, mà còn góp phần bảo vệ mạng sống của hàng nghìn bệnh nhân đang điều trị mỗi ngày.

Người dân có thể đến các điểm hiến máu cố định hoặc theo dõi lịch hiến máu lưu động tại website và fanpage của Viện. Ngoài ra, việc đăng ký hiến máu, hiến tiểu cầu định kỳ cũng là hành động thiết thực thể hiện trách nhiệm cộng đồng trong việc chung tay vì sức khỏe toàn dân.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: