Việt Nam đoạt giải phim ngắn xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI

(CLO) Sau 5 ngày diễn ra sôi động, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI) đã kết thúc bằng Lễ bế mạc và trao giải tại Cung văn hoá lao động hữu nghị Việt Xô, Hà Nội tối 12/11. Nhiều bộ phim Việt Nam đã được trao giải.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, sau 5 ngày tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI đã in dấu ấn đậm nét đối với các nghệ sỹ điện ảnh quốc tế và Việt Nam, tạo nên bầu không khí nồng nhiệt dành cho khán giả Thủ đô Hà Nội.

viet nam doat giai phim ngan xuat sac nhat tai lien hoan phim quoc te ha noi lan thu vi hinh 1

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng trao giải thưởng đạo diễn phim dài xuất sắc nhất

viet nam doat giai phim ngan xuat sac nhat tai lien hoan phim quoc te ha noi lan thu vi hinh 2

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng trao Bằng khen cho Nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh.

viet nam doat giai phim ngan xuat sac nhat tai lien hoan phim quoc te ha noi lan thu vi hinh 3

Ban tổ chức trao giải đạo diễn trẻ triển vọng cho phim ngắn

“Với chủ đề Điện ảnh – Nhân văn – Thích ứng và Phát triển, HANIFF VI đã trở thành sự kiện điện ảnh đặc biệt trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam và quốc tế đang bước vào giai đoạn phục hồi sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. LHP đã thể hiện được sự uy tín, thương hiệu của HANIFF mà điện ảnh Việt Nam sáng lập từ năm 2010, nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”, Cục trưởng Vi Kiến Thành nhấn mạnh.

Cũng theo Cục trưởng Cục Điện ảnh sau 6 kỳ tổ chức, đến nay HANIFF VI tiếp tục khẳng định là một LHP trẻ, tràn đầy sức sống, năng động. Đồng thời, sự kiện đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm để khâu tổ chức diễn ra ngày càng chuyên nghiệp, góp phần quảng bá điện ảnh Việt Nam và đưa điện ảnh thế giới đến với khán giả Việt Nam. Qua mỗi kỳ tổ chức, HANIFF dần khẳng định được vị trí trong quá trình phát triển của điện ảnh Việt Nam. Quy mô và hình thức dần được hoàn thiện, tạo được dấu ấn riêng của một LHP được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, HANIFF VI có sự góp mặt của hơn 800 đại biểu Việt Nam và quốc tế. 123 bộ phim của 56 quốc gia và vùng lãnh thổ được trình chiếu trong 5 ngày diễn ra ( từ 8-12/11).

Tại Lễ bế mạc, BTC tôn vinh những cống hiến, tài năng của các đạo diễn, diễn viên và vinh danh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc.

Ở hạng mục phim dài xuất sắc nhất, bộ phim "Paloma" (đạo diễn Marcelo Gomes) của điện ảnh Brazil giành chiến thắng. Ở thể loại này, đại diện Việt Nam góp mặt là "Hoa nhài" của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh, được ban tổ chức tặng bằng khen vì có nội dung đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Cũng ở hạng mục phim dài, Giải đạo diễn phim dài xuất sắc nhất đã được trao cho đạo diễn Hamid Reza Ghobani (bộ phim "Bone Marrow" của Iran). Giải thưởng của Ban Giám khảo dành cho phim dài đã xướng tên bộ phim "Woman on the roof" (đạo diễn Anna Jadowska, điện ảnh Ba Lan và Thuỵ Điển).

Giải diễn viên nam chính phim dài xuất sắc nhất thuộc về các diễn viên Mahendra Perera, Priyantha Sirikumara, Hemal Ranasinghe, Darshan Dharamaraj, Ashan Dias, Suran Dissanayaka, Dasun Patirana (phim Maariya – Angel of the Ocean, Sri Lanka). Giải diễn viên nữ chính phim dài xuất sắc nhất vinh danh nữ diễn viên Kiki Sena (phim Paloma, Brazil).

viet nam doat giai phim ngan xuat sac nhat tai lien hoan phim quoc te ha noi lan thu vi hinh 4

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt lên bục nhận giải Phim ngắn xuất sắc nhất tại HANIFF lần thứ VI

Ở hạng mục phim ngắn dự thi, bộ phim "Khu rừng của Páo" của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt đã xuất sắc giành giải xuất sắc nhất. Trên bục nhận giải, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt cảm ơn ban tổ chức cho anh có cơ hội giới thiệu phim với khán giả trong nước, quốc tế. "Tác phẩm kể về Páo, một cậu bé H'Mông, kết hôn theo hủ tục năm 14 tuổi. 18 tuổi, Páo lần đầu biết yêu, liên tục lạc giữa hai lựa chọn: tình yêu cá nhân và trách nhiệm gia đình. Đây cũng là câu chuyện của bạn thân em - Phá - nam chính trong phim. Xin gửi lời cảm ơn đến những người đã cùng em làm nên bộ phim", Thành Đạt chia sẻ.

Giải đạo diễn phim ngắn xuất sắc nhất được trao cho đạo diễn Surya Shahi (phim "Wheels on the bus", Nepal).

Ngoài ra, Ban Giám khảo còn trao các giải thưởng phụ khác. Với Chợ Dự án HANIFF VI, Giải Nhất Chợ Dự án phim dành cho đạo diễn Đỗ Thanh Sơn với dự án "Chúa đất". Giải của BGK Chợ Dự án phim đã được trao cho dự án "Chachacha" (đạo diễn Đỗ Quốc Trung). Giải phụ Phim Việt Nam được khán giả yêu thích trong Chương trình Toàn cảnh phim Việt Nam đương đại được trao cho "Bố già".

Các giải thưởng chính của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần VI

Phim xuất sắc: Paloma (Brazil)

Giải của ban giám khảo: Người phụ nữ trên tầng áp mái (Ba Lan, Thụy Điển)

Nam diễn viên xuất sắc: Mahendra Perera, Priyantha Sirikumara, Hemal Ranasinghe, Darshan Dharamaraj, Ashan Dias, Suran Dissanayaka, Dasun Patirana (Maariya, Sri Lanka)

Nữ diễn viên xuất sắc: Kiki Sena (Paloma, Brazil)

Đạo diễn xuất sắc: Hamid Reza Ghorbani (Ghép tủy, Iran)

Phim ngắn xuất sắc: Khu rừng của Páo (Việt Nam)

Đạo diễn phim ngắn xuất sắc: Surya Shahi (Những bánh xe buýt, Nepal)

Nguyễn Hoàng

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: