Vinamilk bán sữa ra nước ngoài thu hơn 8.300 tỷ đồng

(CLO) 9 tháng năm 2024, Vinamilk đạt hơn 8.300 tỷ đồng từ xuất khẩu, tăng 15,7% so với cùng kỳ 2023, bù đắp cho doanh thu nội địa sụt giảm do bão Yagi (bão số 3).

Cụ thể, 9 tháng, Vinamilk đạt hơn 8.300 tỷ đồng từ xuất khẩu, tăng 15,7% so với cùng kỳ 2023, bù đắp cho doanh thu nội địa sụt giảm do bão Yagi.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Vinamilk vừa công bố, cho thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 15.549 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước. Chi phí giá vốn tăng khiến lợi nhuận gộp trong quý giảm 2%, xuống còn 6.401 tỷ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận gộp hơn 41%. Doanh thu và chi phí tài chính đều giảm so với quý III/2023, khiến lợi nhuận sau thuế giảm 5,1%, còn 2.403 tỷ đồng.

vinamilk ban sua ra nuoc ngoai thu hon 8300 ty dong hinh 1

Vinamilk bán sữa ra nước ngoài thu hơn 8.300 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Hãng giải thích rằng lợi nhuận quý này giảm do thị trường nội địa gặp khó khăn, một phần do ảnh hưởng của bão Yagi. Tuy nhiên, xu hướng phục hồi vẫn ghi nhận trong 9 tháng đầu năm với mức cải thiện biên lợi nhuận 140 điểm cơ bản, nhờ điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và chi phí nhập khẩu ổn định hơn.

Động lực tăng trưởng của doanh nghiệp trong quý III chủ yếu đến từ xuất khẩu, khi doanh thu từ mảng này tăng 10,3% và các chi nhánh quốc tế như Mỹ, Campuchia tăng 8,5%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 8.349 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Các sản phẩm của công ty tiếp tục ghi nhận tăng trưởng hai chữ số nhờ hoạt động marketing và phát triển thị trường hiệu quả.

Trong mảng sữa chua uống, doanh thu từ Probi tăng trưởng gần 30% so với cùng kỳ. Đối với dòng sữa hạt và sữa tươi Green Farm, thị phần tăng trưởng khả quan, dẫn đầu thị trường sữa hạt (không bao gồm sữa đậu nành), với doanh thu 9 tháng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 46.306 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7.306 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,5% và10% so với cùng kỳ, hoàn thành gần 78% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Vinamilk đạt 57.677 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền chiếm 2.616 tỷ đồng, hàng tồn kho hơn 6.100 tỷ đồng và tiền gửi ngân hàng kỳ hạn gần 26.000 tỷ đồng. Tiền nhàn rỗi gửi ngân hàng mang về cho hãng hơn 1.041 tỷ đồng tiền lãi trong 9 tháng đầu năm 2024. Nợ phải trả cuối quý III là 22.433 tỷ đồng, trong đó hơn 8.400 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 2.870 tỷ đồng.

Công ty tiếp tục giữ nguyên mục tiêu doanh thu cả năm là 63.163 tỷ đồng, kỳ vọng từ sự hồi phục nhu cầu tiêu dùng nội địa và đà tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Ngoài ra, hãng này vừa niêm yết chứng chỉ lưu ký "VNM19" trên Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan. Sản phẩm do Công ty Chứng khoán Yuanta (Thái Lan) phát hành, cho phép nhà đầu tư Thái giao dịch cổ phiếu bằng đồng nội tệ và tài khoản chứng khoán hiện có. Điều này mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư, tăng cường thanh khoản và cải thiện quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: