Vinh danh các tác phẩm đoạt giải 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'

(CLO) Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), tối 19/5 tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt II giai đoạn 2021-2025.

Giải thưởng năm nay tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ và sự lan tỏa sâu rộng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần của nhân dân. Trên 1.500 tác phẩm thuộc nhiều thể loại như văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản… đã được gửi đến và tuyển chọn, phản ánh sự tham gia tích cực và tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, trí thức và bạn bè quốc tế.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 12 giải A, 56 giải B, 99 giải C và 102 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc ở hạng mục sáng tác. Ngoài ra, những nỗ lực nổi bật trong hoạt động quảng bá tác phẩm cũng được ghi nhận thông qua việc trao giải tập thể cho 15 đơn vị trong lĩnh vực văn hóa, 10 đơn vị báo chí, 9 đơn vị xuất bản; cùng 10 cá nhân trong lĩnh vực văn hóa và 5 cá nhân trong lĩnh vực báo chí được tôn vinh vì những đóng góp thiết thực.

Ảnh màn hình 2025-05-20 lúc 06.34.02
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả tại hạng mục sáng tác. Ảnh: Hoàng Hoàng

Phát biểu tại sự kiện, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, là kim chỉ nam dẫn đường cho các thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ, từ đấu tranh giành độc lập đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay”.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nhu cầu tự thân, là một nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội đương đại. Giải thưởng là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các hoạt động sáng tạo nghệ thuật, báo chí, văn học trong việc cổ vũ, lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy sức mạnh nội sinh và khát vọng phát triển đất nước.

Đáng chú ý, nhiều tác phẩm quốc tế cũng góp mặt, thể hiện sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh từ bạn bè năm châu. Trong đó, nổi bật là bức tranh chân dung Hồ Chí Minh của một họa sĩ người Pháp và triển lãm về Bác Hồ do Bảo tàng Lịch sử Pháp phối hợp tổ chức. Những tác phẩm này được đánh giá là minh chứng sống động cho tình cảm kính trọng của thế giới với vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam.

Ảnh màn hình 2025-05-20 lúc 06.34.36
Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Hương Ly

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đồng thời kêu gọi các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, đầu tư cho hoạt động sáng tác và quảng bá các tác phẩm về Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Theo ông, đây là trách nhiệm và cũng là cơ hội để phát huy hơn nữa vai trò của văn học, nghệ thuật và báo chí trong công cuộc xây dựng nền tảng văn hóa tinh thần vững chắc cho quốc gia.

“Giải thưởng hôm nay không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những đóng góp của giới văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối và làm rạng danh di sản văn hóa tinh thần vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước” – ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: