Vinh danh những “ngôi trường xanh” tiêu biểu năm 2025

(CLO) Sáng 31/1, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025 - Trường học không rác thải nhựa.

Sau hơn 3 tháng triển khai, Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025 - Trường học không rác thải nhựa đã trở thành một hành trình kết nối và lan tỏa tại ba miền Bắc - Trung - Nam, thu hút hàng nghìn giáo viên, học sinh tham gia.

Lễ trao giải đã thu hút khoảng 800 đại biểu trong nước và quốc tế dự trực tiếp, hàng chục nghìn người tham dự trực tuyến tại hàng trăm điểm cầu với. Đặc biệt, hơn 600 học sinh, sinh viên đến từ 16 cơ sở giáo dục tiêu biểu, cùng giáo viên, học sinh đại diện cho 60 trường đoạt giải.

z7485931807161_9e47b485a7d13e5a70ae8074039c8599.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại buổi lễ. Ảnh HT.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành khẳng định, Giải thưởng là một sáng kiến có ý nghĩa quan trọng trong khuôn khổ hợp tác môi trường ASEAN, góp phần thúc đẩy giáo dục môi trường, xây dựng các mô hình trường học xanh, bền vững trong khu vực.

Việc Việt Nam tích cực tổ chức và triển khai Giải thưởng không chỉ khẳng định vai trò, trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng các giá trị bảo vệ môi trường trong hệ thống giáo dục quốc gia.

z7486389770075_9f9fdcb43df240e32a7aae0b1f765dc6.jpg
Có hơn 600 học sinh, sinh viên đến từ 16 cơ sở giáo dục tiêu biểu, cùng giáo viên, học sinh đại diện cho 60 trường đoạt giải đã đến tham dự sự kiện. Ảnh HT.

Đánh giá cao những kết quả đạt được, Thứ trưởng Lê Công Thành khẳng định, thành công của Giải thưởng là minh chứng sinh động cho sự tâm huyết, sáng tạo và nỗ lực bền bỉ của các thầy cô giáo, học sinh cùng toàn thể cán bộ, nhân viên nhà trường trong việc xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, an toàn và thân thiện với môi trường.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của Giải thưởng, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục và các tổ chức liên quan tăng cường phối hợp, nhân rộng các mô hình Trường học sinh thái ASEAN; đồng thời đẩy mạnh lồng ghép giáo dục môi trường, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững trong hoạt động dạy và học.

z7486392356266_3eb31cbc0d6205e272417d41293c6d22.jpg
Có 3 trường được trao giải nhất. Ảnh HT.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải cho 60 trường học, gồm: 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 15 giải Ba, 24 giải Khuyến khích, 9 giải Sáng tạo.

Trong đó, có 3 trường được trao giải Nhất, gồm: Trường Tiểu học Hà An (phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh); Trường Tiểu học và THCS Tây Hà Nội (phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội); Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Bắc Giang (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: