Vinh danh tập thể và cá nhân xuất sắc cuộc thi 'Thắp sáng những ngôi sao buổi sớm'

(CLO) Ngày 14/12 tại Hà Nội, Ban Tổ chức cuộc thi nghệ thuật “Cùng Đức Việt & O'Food thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm” lần thứ XI đã tổ chức lễ trao thưởng, vinh danh các tập thể và cá nhân xuất sắc nhất.
z7325675071289_57344322990260c989fac4825741c17d.jpg
Các đại biểu tham dự trao giải “Thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm”. Ảnh: BTC

Cuộc thi do Ủy ban Olympic Việt Nam, Tạp chí Thể thao và Cuộc sống phối hợp Công ty cổ phần Truyền thông Văn hóa-Giáo dục Trạng Nguyên cùng các đơn vị có liên quan tổ chức.

Trải qua 11 mùa tổ chức (2015-2025), cuộc thi "Thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm" đã trở thành phong trào rộng khắp trong các trường học trên cả nước, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, hạnh phúc. Các tiết mục nghệ thuật đã mang đến niềm vui, bồi dưỡng cảm xúc, khơi gợi đam mê, giúp các em nuôi dưỡng lòng tự tin và tinh thần phấn đấu.

z7325675071290_ad1dfed74925faa81a1a459ae09d377c.jpg
Nhà báo Nguyễn Hữu Phước, Tổng Biên tập Tạp chí Thể thao và cuộc sống phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: BTC

Phát biểu tại vòng Chung kết và lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Hữu Phước, Tổng Biên tập Tạp chí Thể thao và cuộc sống, Trưởng Ban Tổ chức cho rằng, qua vòng Sơ khảo và vòng Chung kết, có thể khẳng định cuộc thi “Thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm” đã thực sự trở thành một phong trào văn hóa-nghệ thuật rộng khắp, góp phần xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, thân thiện, hạnh phúc cho học sinh trên cả nước.

Những giọng hát, điệu múa, tiếng đàn của các em không chỉ mang lại niềm vui, mà còn bồi đắp cảm xúc, khơi gợi đam mê, giúp các em thêm yêu cuộc sống, yêu nghệ thuật và yêu hành trình học tập của mình.

"Trước sự nỗ lực của các em cùng tâm huyết của thầy cô và phụ huynh, Hội đồng Giám khảo đã làm việc thận trọng để lựa chọn những tiết mục xuất sắc nhất, qua đó khẳng định chất lượng chuyên môn cao của mùa thi năm nay; đồng thời ghi nhận tất cả thí sinh đều đã tỏa sáng và để lại dấu ấn đẹp", nhà báo Nguyễn Hữu Phước nói thêm.

Ảnh màn hình 2025-12-14 lúc 22.38.14
Ban tổ chức trao giải nhất tập thể cho Trường tiểu học và trung học cơ sở Trung Chính (Bắc Ninh). Ảnh: nhandan

Vòng Chung kết toàn quốc năm nay mang đến gần 100 tiết mục đầy màu sắc, do hơn 200 diễn viên nhỏ tuổi thể hiện. Các màn trình diễn phong phú về nội dung và loại hình: hát, múa, nhạc cụ, nhảy hiện đại, khiêu vũ thể thao… Tất cả được biểu diễn với tinh thần tự tin, chuyên nghiệp và cảm xúc trong trẻo, thể hiện tình yêu dành cho cha mẹ, thầy cô, mái trường và quê hương đất nước.

Bên cạnh các đội nghệ thuật được tuyển chọn trực tiếp tại trường, mùa giải năm nay còn có nhiều đội nghệ thuật, câu lạc bộ và các thí sinh đã dự thi theo hình thức online từ Hà Nội, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Bình, Huế, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Gia Lai, Cao Bằng, Quảng Ninh…

z7325675110134_d9cee328d1414c575c970856f1bacbc5.jpg
Ban tổ chức trao giải triển vọng cho các tập thể. Ảnh: BTC
z7325675071288_8e5498c7a72c4d5006fbe46e77763010.jpg
Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ trao giải. Ảnh: BTC

Những cá nhân và tập thể đạt yêu cầu theo quy chế đã được Ban Tổ chức mời về Hà Nội tham dự Chung kết, góp phần tạo nên một sân chơi đoàn kết, ý nghĩa và rực rỡ sắc màu.

Các em không chỉ được đứng trên sân khấu mang tầm toàn quốc, mà còn được giao lưu, học hỏi, kết nối bạn bè từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Kết quả, giải Nhất tập thể thuộc về đội nghệ thuật: Trường tiểu học và trung học cơ sở Trung Chính (Bắc Ninh), giải Nhất cá nhân thuộc về em Bùi Vân Khánh ở Quảng Ninh. Ban tổ chức cũng đã trao các giải Nhì, Ba, triển vọng cho các tập thể và cá nhân, cùng các giải bình chọn qua mạng xã hội.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: