Sự kiện diễn ra tại Nhà Thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long, bao gồm hai hoạt động trọng tâm: Hội thi thể thao “Gia đình vui khỏe” và Hội thi tìm hiểu về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026.
Tham dự chương trình có ông Trần Công Khánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Ngọc Thanh, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh; Đỗ Thị Huệ Anh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Thượng tá Phan Văn Sơn, Phó trưởng phòng công tác chính trị Công an tỉnh; Trung tá Võ Thanh Thúy, Phó Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Vĩnh Long; bà Trần Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng quản lý Văn hóa và Gia đình. Cùng dự có các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Trọng tài và đặc biệt là sự góp mặt của 21 hộ gia đình đến từ các địa phương trong tỉnh.
Phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Trần Công Khánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của chuỗi hoạt động lần này. Đồng chí khẳng định gia đình chính là nơi nuôi dưỡng, gìn giữ những giá trị tốt đẹp của mỗi con người; là điểm tựa tinh thần to lớn giúp các thành viên vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Thông qua Hội thi, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa mạnh mẽ những thông điệp tích cực về việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ. Đồng thời, sự kiện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể người dân trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Đây cũng là một sân chơi giao lưu, học hỏi thiết thực, giúp tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ, các thành viên trong gia đình.
Đồng chí Phó Giám đốc Sở bày tỏ sự tin tưởng: Các gia đình sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, hoàn thành xuất sắc các phần thi, qua đó góp phần tạo nên một không khí vui tươi, sôi nổi và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp nhất đến với cộng đồng.
Ghi nhận tại sự kiện, 21 hộ gia đình tham gia được chia thành hai nhóm nội dung: 13 hộ gia đình sôi nổi tranh tài tại Hội thi thể thao “Gia đình vui khỏe” và 8 hộ gia đình đấu trí tại Hội thi tìm hiểu về phòng, chống bạo lực gia đình.
Trải qua nhiều nội dung thi phong phú và hấp dẫn, các đội không chỉ thể hiện được sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng xử lý tình huống khéo léo mà còn phô diễn tinh thần đoàn kết, sự gắn bó, thấu hiểu lẫn nhau giữa các thành viên.
Hội thi không chỉ dừng lại ở một hoạt động phong trào mà thực sự là một kênh tuyên truyền hiệu quả, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình trong đời sống xã hội. Những nỗ lực của các đội thi đã trực tiếp góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong mục tiêu chung: Xây dựng một môi trường gia đình no ấm, tiến bộ, an toàn, hạnh phúc và hoàn toàn không có bạo lực.