Vĩnh Long xây dựng làng gạch, gốm đỏ 100 năm tuổi Mang Thít thành khu du lịch trọng điểm

UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 15/11 phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng khu lò gạch, gốm quy mô 3.060 ha thuộc địa bàn các xã Mỹ An, Mỹ Phước, Nhơn Phú, Hòa Tịnh (huyện Mang Thít) là khu du lịch trọng điểm của tỉnh, định hướng là khu du lịch quốc gia, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

vinh long xay dung lang gach gom do 100 nam tuoi mang thit thanh khu du lich trong diem hinh 1

Huyện Mang Thít được mệnh danh là "vương quốc lò gạch". Ảnh: TT

Quy hoạch được kỳ vọng hồi sinh và lan tỏa làng nghề gạch gốm hơn 100 tuổi thành biểu tượng mới trong chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế dịch vụ, sáng tạo, có giá trị gia tăng cao.

Theo đó, nơi đây sẽ là khu du lịch trọng điểm của tỉnh, định hướng là khu du lịch quốc gia, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là du lịch cho tỉnh Vĩnh Long nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Đồ án hướng đến mục tiêu khai thác các giá trị và tiềm năng tổng thể Khu lò gạch, gốm Mang Thít; phát triển du lịch cộng đồng thành một trong các trụ cột kinh tế trong mối tương quan phát triển bền vững với các lĩnh vực kinh tế khác; đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng, hình thành một hệ sinh thái cảnh quan - di sản - dịch vụ.

Song song đó, Đồ án định hướng tổ chức không gian, quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội làm cơ sở lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quản lý đầu tư xây dựng Khu lò gạch, gốm Mang Thít thời gian tới.

Cụ thể, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch thuộc địa bàn các xã: Mỹ An, Mỹ Phước, Nhơn Phú và Hòa Tịnh (huyện Mang Thít). Quy mô khu vực lập quy hoạch khoảng 3.060 ha.

Dự báo tổng dân số khu vực lập quy hoạch đến năm 2030 khoảng 34.200 người. Dự báo tổng dân số khu vực lập quy hoạch đến năm 2045 khoảng 61.900 người.

Cơ cấu phát triển không gian khu quy hoạch lấy vùng lõi dọc kênh Thầy Cai (huyện Mang Thít) làm trung tâm; các khu chức năng gắn với trục đường chính của các đường tỉnh 902, 909, 907 nối kết từ vùng lõi dọc kênh Thầy Cai đến trung tâm các huyện, thành phố Vĩnh Long, Mang Thít, Long Hồ, Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) và huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre).

Đồng thời, phát triển khu vực dân cư nông thôn mở rộng về phía Tây và phía Đông Nam, tạo vành đai - vùng đệm sinh thái nông nghiệp bao quanh khu vực vùng lõi. Các trục không gian chính của khu là chuỗi công trình dịch vụ, du lịch, thương mại dọc hai bên kênh Thầy Cai, đường tỉnh 902, tuyến tránh Quốc lộ 57.

vinh long xay dung lang gach gom do 100 nam tuoi mang thit thanh khu du lich trong diem hinh 2

Các ngôi làng có nghề truyền thống nung gạch gốm Vĩnh Long đang thay đổi và kết hợp nhiều tiện ích du lịch kết hợp với nhau. Ảnh: CL

Các trục không gian mở sẽ là hệ thống cây xanh cảnh quan, công viên cây xanh - thể dục thể thao, cây xanh ven kênh rạch kết hợp hệ thống cảnh quan bán ngập nước.

Không gian khu quy hoạch được chia thành 9 phân khu, trong đó trọng tâm là khu nông nghiệp sinh thái gắn với khu lò gạch, gốm với quy mô hơn 1.000 ha. Còn lại là các phân khu phát triển dịch vụ - du lịch, nghỉ dưỡng; khu dân cư đô thị, nông thôn với diện tích hơn 2.000 ha.

Ngành sản xuất gạch, ngói xuất hiện tại Vĩnh Long vào đầu thế kỷ XIX ở phía nam sông Cổ Chiên, huyện Mang Thít.

Các sản phẩm gốm đỏ Vĩnh Long đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Sản lượng sản xuất tăng lên gần 50 triệu sản phẩm mỗi năm và dần trở thành thế mạnh, đặc trưng của địa phương.

Lúc hưng thịnh, toàn làng nghề gạch, gốm có hơn 3.000 miệng lò, lớn nhất miền Tây, thu hút hàng chục nghìn lao động.

Xem thêm

Nghệ sĩ liên quan vụ việc về ma túy: Cú ‘trượt ngã’ của niềm tin

Nghệ sĩ liên quan vụ việc về ma túy: Cú ‘trượt ngã’ của niềm tin

(CLO) Những vụ việc nghệ sĩ, người nổi tiếng liên tiếp vướng vào ma túy đang đặt ra một vấn đề đáng lo ngại: sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm với cộng đồng càng cao. Đằng sau mỗi vụ án không chỉ là sự “trượt ngã” của một cá nhân, mà còn là những tổn thất về niềm tin của công chúng.

‘Hoàng Sa - Trường Sa trong lòng Quảng Ngãi’ qua 100 tác phẩm nhiếp ảnh

‘Hoàng Sa - Trường Sa trong lòng Quảng Ngãi’ qua 100 tác phẩm nhiếp ảnh

(CLO) Trưng bày “Hoàng Sa - Trường Sa trong lòng Quảng Ngãi” giới thiệu 100 tác phẩm nhiếp ảnh và tư liệu, phản ánh chân thực đời sống, công tác của quân dân Trường Sa; hoạt động bảo vệ chủ quyền, hỗ trợ ngư dân của lực lượng Hải quân, Kiểm ngư, cùng những tư liệu về Hoàng Sa của Việt Nam.

Từ kiểm kê đến phát huy giá trị di sản tư liệu ở Hà Nội

Từ kiểm kê đến phát huy giá trị di sản tư liệu ở Hà Nội

(CLO) Ngày 27/8, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hà Nội tổ chức lớp tập huấn công tác kiểm kê di sản tư liệu trên địa bàn thành phố cho các xã, phường, nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát huy giá trị nguồn di sản đặc biệt này.

“Giang hồ mạng” gieo hệ giá trị lệch chuẩn vào giới trẻ

“Giang hồ mạng” gieo hệ giá trị lệch chuẩn vào giới trẻ

(CLO) Không chỉ sử dụng lời lẽ tục tĩu, kích động và cổ súy bạo lực, một số “giang hồ mạng” còn biến hình ảnh lệch chuẩn thành công cụ thu hút người theo dõi, kiếm tiền. Việc tiếp xúc kéo dài với những nội dung này có thể khiến người trẻ dần thay đổi nhận thức về đúng - sai và coi hành vi vi phạm là bình thường.

Các nghệ nhân thực hành thêu tay tại "Không gian nghệ thuật thủ công đương đại Thơ Heritage House". Ảnh: V.H

Thơ Heritage House đưa tinh hoa thủ công truyền thống đến gần nghệ thuật đương đại

(CLO) “Không gian nghệ thuật thủ công đương đại Thơ Heritage House” được ra mắt với mong muốn tạo cầu nối giữa nghề thủ công truyền thống và nghệ thuật đương đại, nơi các sản phẩm được làm từ tơ, lụa, đường kim, mũi chỉ của nghệ nhân được giới thiệu dưới một diện mạo mới.

Vinh danh những sáng tạo nội dung số nổi bật tại VCA 2026

Vinh danh những sáng tạo nội dung số nổi bật tại VCA 2026

(CLO) Ngày 26/8 tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2026 (VCA 2026), vinh danh những tác phẩm, sản phẩm, chương trình và dự án nổi bật trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số.

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, để các lễ hội, festival và chương trình nghệ thuật quy mô lớn trở thành thương hiệu văn hóa của Hà Nội, cần chuyển từ tư duy “tổ chức sự kiện” sang “kiến tạo thương hiệu”, với trọng tâm là bản sắc, chất lượng, tính chuyên nghiệp và giá trị bền vững.

Cỡ chữ bài viết: