Vĩnh Phúc: Huyện Vĩnh Tường tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu

(NB&CL) Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Huyện Vĩnh Tường hiện có 66 chi, đảng bộ cơ sở với 330 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; tổng số đảng viên trong huyện là 9.307 đồng chí.

Đại diện Huyện ủy Vĩnh Tường cho biết: “Để xây dựng Đảng bộ huyện thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, từng cấp ủy Đảng thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tăng cường dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức và cá nhân người đứng đầu”.

Các cấp ủy xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể cấp ủy và của từng cấp ủy viên; giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường làm việc với Ðảng ủy cấp cơ sở về các nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường làm việc với Ðảng ủy cấp cơ sở về các nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình; định kỳ phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động.

Đảng bộ huyện luôn coi trọng việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng; tác phong làm việc khoa học, dân chủ, trách nhiệm, tận tụy, tâm huyết, năng động, sáng tạo.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường cho biết: “Trong nhiều năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quan trọng đối với việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Các Chi, Đảng bộ cơ sở đã bám sát sát Hướng dẫn số 13-HD/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc “Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ” nên chất lượng sinh hoạt của các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở được nâng lên so với trước”.

Trong sinh hoạt Đảng có nhiều đổi mới, sáng tạo, đặc biệt chú trọng công tác sinh hoạt chuyên đề. Hằng tháng, các chi bộ đều đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của Tỉnh ủy vào nội dung sinh hoạt.

Bên cạnh đó, cấp ủy đảng ở cơ sở có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt Chi bộ. Nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ và phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, các Đảng ủy cơ sở thường xuyên quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Chi bộ trực thuộc, kịp thời kiện toàn bổ sung Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, chi ủy viên; tăng cường kiêm nhiệm đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo tinh thần Đề án số 01 của Tỉnh ủy.

Ông Lê Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND Huyện Vĩnh tường trao quyết định kết nạp đảng viên mới.

Ông Lê Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND Huyện Vĩnh tường trao quyết định kết nạp đảng viên mới.

Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ được quan tâm. Việc xây dựng những tiêu chí cụ thể để đánh giá, phân loại chất lượng Chi bộ và đảng viên gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được triển khai đồng bộ.

Các Chi bộ ở thôn, tổ dân phố đã phát huy vai trò của tổ dân vận, ban công tác mặt trận ở khu dân cư để kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện được nâng lên rõ rệt.

Nhiều tổ chức cơ sở đảng giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy cấp trên, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Một số Đảng bộ nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh như Đảng bộ xã Vũ Di, xã Ngũ Kiên, xã Yên Bình. Nhiều năm liền, huyện Vĩnh Tường hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và được Tỉnh ủy xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; xếp loại thi đua các ngành, các lĩnh vực luôn trong top dẫn đầu của tỉnh.

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở, tập trung chỉ đạo các cấp ủy thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nỗ lực xây dựng huyện Vĩnh Tường trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2021.

Dương Lâm – Thủy Tiên

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: