Vinh quang Việt Nam 2026: Lan tỏa tinh thần kiến tạo, khát vọng cống hiến

(CLO) Ngày 28/7, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (Hà Nội), Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 22 - năm 2026 với chủ đề “Kiến tạo và cống hiến” được tổ chức, tôn vinh 8 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong lao động, sáng tạo và phụng sự đất nước.

Chương trình diễn ra đúng dịp kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026), nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lao động, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong toàn xã hội.

Dự chương trình có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Những tấm gương tạo động lực cho xã hội

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, chặng đường 97 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Công đoàn luôn gắn liền với phong trào công nhân và sự nghiệp đấu tranh, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

clo_br_1jujeei1p-36i84v.jpg
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai mạc.

Trong thời kỳ đổi mới, các thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tích cực thi đua sản xuất, vượt qua khó khăn, đóng góp nhiều công trình, sản phẩm và sáng kiến có giá trị. Hoạt động công đoàn cũng từng bước đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, sau 22 lần tổ chức, Vinh quang Việt Nam đã khẳng định được sức ảnh hưởng và niềm tin trong xã hội. Sức sống của chương trình không chỉ nằm ở việc trao những danh hiệu, mà còn ở khả năng phát hiện, giới thiệu những con người thật, việc làm thật và những cống hiến bền bỉ trong đời sống.

Năm 2026, Ban tổ chức tiếp nhận 53 hồ sơ đề cử từ các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức công đoàn và cơ quan báo chí. Trên cơ sở xem xét thành tích thực tế, chiều sâu cống hiến, tính bền vững và khả năng lan tỏa, Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 8 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu để vinh danh.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, phía sau thành tích của mỗi điển hình là một quá trình lao động kiên trì, những đồng nghiệp cùng sẻ chia, gia đình làm hậu phương và nhiều người lao động bình dị góp sức bằng từng ngày công, sáng kiến và trách nhiệm.

Đối với tổ chức Công đoàn, những điển hình được vinh danh cũng là chỉ dẫn thực tiễn để đổi mới các phong trào thi đua. Hoạt động thi đua cần xuất phát từ nhu cầu của cơ sở, gắn với vấn đề người lao động quan tâm và được đo bằng những kết quả cụ thể như năng suất, chất lượng sản phẩm, môi trường làm việc an toàn, thu nhập và phúc lợi tốt hơn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ mong muốn 13 tập thể, cá nhân được vinh danh tiếp tục giữ ngọn lửa sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp, nhất là thế hệ trẻ; qua đó nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Khơi dậy mạnh mẽ nguồn lực con người

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá Vinh quang Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; là nơi những cống hiến bền bỉ được trân trọng, những giá trị tốt đẹp được lan tỏa và niềm tin vào sức mạnh của con người Việt Nam được củng cố.

clo_br_1jujedurd-36i84v.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo chương trình

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của 8 tập thể, 5 cá nhân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, sức mạnh quốc gia không chỉ được hình thành từ những chủ trương, quyết sách lớn, mà còn được bồi đắp bởi hàng triệu con người làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm; những tập thể biết biến khó khăn thành động lực, biến tri thức thành giá trị và biến khát vọng thành kết quả phục vụ nhân dân.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, bộ, ngành và địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Việc tìm kiếm nhân tố mới cần được tiến hành thường xuyên từ cơ sở, trong thực tiễn lao động, công tác và chiến đấu; chú trọng công nhân, người lao động trực tiếp, cán bộ cơ sở, người làm việc tại địa bàn khó khăn và những tập thể, cá nhân âm thầm cống hiến nhưng chưa được biết đến rộng rãi.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; đẩy mạnh các phong trào nâng cao năng suất, thu nhập, phúc lợi, chất lượng đối thoại và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Vinh danh 13 tập thể, cá nhân tiêu biểu

Tại Chương trình, 8 tập thể được vinh danh gồm: Vụ Chính sách đối ngoại - Bộ Ngoại giao; Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y; Nhà máy Z111 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Phòng Trọng án - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội.

clo_br_1jujed6rp-36i84v.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao Biểu trưng Vinh quang Việt Nam cho 8 tập thể được vinh danh.

5 cá nhân được vinh danh gồm: Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn ThaiBinh Seed; Anh hùng Lao động Phạm Thị Thu Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco; Anh hùng Lao động Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà; Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang; GS.TS Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Hội đồng Đại học Phenikaa.

clo_br_1jujifccn-36i84v.jpg
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao Biểu trưng Vinh quang Việt Nam cho 5 cá nhân.

Qua 22 lần tổ chức, Vinh quang Việt Nam đã tôn vinh hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu. Những câu chuyện về lao động, sáng tạo và phụng sự tiếp tục góp phần khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, cổ vũ mỗi người nỗ lực hơn trong công việc, chung tay xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Xem thêm

'Nét Hà thành' kể chuyện Hà Nội qua tà áo dài

'Nét Hà thành' kể chuyện Hà Nội qua tà áo dài

(CLO) Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội tổ chức trưng bày “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Hoàn thuế cho đoàn phim ngoại phải đổi lấy giá trị lâu dài cho Việt Nam

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Hoàn thuế cho đoàn phim ngoại phải đổi lấy giá trị lâu dài cho Việt Nam

(CLO) Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đề xuất hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các đoàn phim nước ngoài, cùng nhiều cơ chế hỗ trợ dự án công nghiệp văn hóa có giá trị kinh tế cao. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, các chính sách này có thể tạo động lực thu hút nguồn lực quốc tế, nhưng phải được thiết kế theo hướng tạo ra giá trị lâu dài cho Việt Nam.

Bảo tàng Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, lan tỏa giá trị từ di sản công nghiệp

Bảo tàng Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, lan tỏa giá trị từ di sản công nghiệp

(CLO) Theo ông Nguyễn Tiến Đà, Bảo tàng Hà Nội là một trong những đơn vị triển khai chuyển đổi số khá sớm và đã xây dựng được một số sản phẩm bước đầu. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới, công tác này vẫn cần tiếp tục được đẩy mạnh để đáp ứng mục tiêu theo Nghị quyết 57-NQ/TW năm 2024. 

Hà Nội tái hiện hành trình lịch sử qua ‘Bản Giao hưởng Hà Nội’

Hà Nội tái hiện hành trình lịch sử qua ‘Bản Giao hưởng Hà Nội’

(CLO) Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chương trình nghệ thuật “Bản Giao hưởng Hà Nội” sẽ công diễn ngày 9 và 10/10. Qua cấu trúc ba chương kết nối những tác phẩm kinh điển của Việt Nam, sự kiện tái hiện hào khí Thăng Long cùng diện mạo bứt phá của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

‘Lửa trên đường ray’ - kể chuyện ký ức từ đầu máy xe lửa hơi nước

‘Lửa trên đường ray’ - kể chuyện ký ức từ đầu máy xe lửa hơi nước

(CLO) Đặt đầu máy hơi nước 141-179 vào dòng ký ức của những người lái tàu vượt tuyến lửa, tọa đàm “Lửa trên đường ray” do Bảo tàng Hà Nội tổ chức đã tái hiện thời kỳ hào hùng của ngành Đường sắt. Qua lời kể nhân chứng và hoạt cảnh thực cảnh, lịch sử bước ra khỏi tủ kính để chạm tới trái tim thế hệ trẻ.

Mác 'bom tấn' không còn là bảo chứng doanh thu

Mác 'bom tấn' không còn là bảo chứng doanh thu

(CLO) Mùa phim Quốc khánh 2/9 năm nay cho thấy một diễn biến đáng chú ý: bộ phim tưởng như ít lợi thế nhất lại trở thành hiện tượng phòng vé, trong khi tác phẩm được kỳ vọng là “bom tấn” với mức đầu tư lớn lại gây thất vọng.

Quà tặng - từ món đồ nhỏ bé đến “đại sứ văn hóa quốc gia”

Quà tặng - từ món đồ nhỏ bé đến “đại sứ văn hóa quốc gia”

(NB&CL) Một món quà tặng có thể chỉ là vật phẩm nhỏ bé, nhưng phía sau nó có thể là câu chuyện về một vùng đất, một cộng đồng, một nền văn hóa. Khi được đầu tư đúng tầm và ứng dụng tư duy thiết kế bài bản, quà tặng không chỉ để trao nhận hay lưu giữ kỷ niệm mà còn có thể trở thành một “đại sứ văn hóa” đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa.

Cỡ chữ bài viết: