Vinh quang Việt Nam 2026: Tôn vinh những con người đang kiến tạo tương lai đất nước

(CLO) Năm 2026, chương trình Vinh quang Việt Nam sẽ tiếp tục vinh danh 13 gương điển hình tiên tiến, gồm 8 tập thể và 5 cá nhân. Họ là những nhà khoa học, thầy thuốc tận tụy; những doanh nhân tiên phong; các chiến sĩ lực lượng vũ trang giữ bình yên cho Tổ quốc.

Tại buổi họp báo Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 được tổ chức vào chiều 24/7, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, chương trình năm nay diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đẩy mạnh các chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, xuyên suốt quá trình phát triển của đất nước, giai cấp công nhân và người lao động luôn là lực lượng tiên phong trong việc kiến tạo những giá trị mới và tận tâm cống hiến vì sự phồn vinh của dân tộc.

1784879759065-3213029685416961723-g4879428365833365658-bfe6a13dcffba0b5f70c1581f4c36352.jpg
Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Báo Lao động

Để người lao động phát huy tối đa năng lực và sức sáng tạo, tổ chức Công đoàn cam kết sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hướng về cơ sở; phối hợp chặt chẽ cùng Nhà nước và doanh nghiệp để xây dựng môi trường làm việc an toàn, dân chủ, công bằng.

Năm 2026, chương trình Vinh quang Việt Nam sẽ tiếp tục vinh danh 13 gương điển hình tiên tiến, gồm 8 tập thể và 5 cá nhân. Họ là những nhà khoa học, thầy thuốc tận tụy; những doanh nhân tiên phong; các chiến sĩ lực lượng vũ trang giữ bình yên cho Tổ quốc; những nhà ngoại giao, nhà văn hóa, nhà giáo, người lao động xuất sắc trên mọi miền đất nước.

“Tôi trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền sâu rộng về chương trình. Báo chí không chỉ phản ánh phong trào mà còn là cầu nối lan tỏa những tấm gương sáng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ cái tốt, cái đẹp trong xã hội”, bà Thái Thu Xương nói.

Năm 2026, Chương trình Vinh quang Việt Nam mang chủ đề "Kiến tạo và cống hiến", thể hiện mong muốn khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và toàn xã hội; qua đó tiếp tục cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.

1784879758132-3213029685416961723-g4879428365833365658-b8a2479e80a37a482100d400177d14eb.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Báo Lao động

Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng Biên tập Báo Lao Động cho biết, việc vinh danh những người tốt, việc tốt, những cá nhân có đóng góp tích cực sẽ tạo ra sức lan tỏa trong xã hội.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hiển, câu hỏi của phóng viên tại họp báo cũng đặt ra vấn đề về khởi nghiệp. Để đánh giá một mô hình khởi nghiệp có thực sự hiệu quả hay không, sức lan tỏa đến đâu và đóng góp như thế nào vào mục tiêu xây dựng một quốc gia khởi nghiệp là cả một quá trình, một câu chuyện dài.

Thực tế, trong 22 năm qua, Chương trình Vinh quang Việt Nam chưa vinh danh cá nhân trẻ hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp nào. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Ban tổ chức chương trình không quan tâm đến lĩnh vực này.

“Chúng tôi đã lưu ý đến vấn đề này. Chính vì vậy, trong tiêu chí lựa chọn nhân vật, tập thể hoặc cá nhân được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam có tiêu chí dành cho những cá nhân, tập thể có khả năng tạo cảm hứng, truyền động lực; được Chính phủ tặng bằng khen hoặc được khen thưởng đột xuất từ cấp Chính phủ trở lên. Những trường hợp này đều có thể được xem xét để đưa vào danh sách vinh danh”, ông Nguyễn Ngọc Hiển cho biết.

Theo Tổng Biên tập Báo Lao Động, tại các kỳ tổ chức Vinh quang Việt Nam tiếp theo, tiêu chí này vẫn tiếp tục được duy trì. Nếu có cá nhân, tập thể hoặc cá nhân khởi nghiệp đạt thành tích đặc biệt xuất sắc, được tặng bằng khen tối thiểu từ cấp Thủ tướng Chính phủ trở lên, Ban tổ chức sẽ xem xét lựa chọn để vinh danh.

Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 được tổ chức vào 9h ngày 28/7 tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (165 Xã Đàn, Hà Nội).

Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, Báo Lao Động tổ chức, với sự phối hợp của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng nhiều bộ, ngành, đã trở thành dấu ấn không thể thiếu trong phong trào thi đua yêu nước toàn quốc, góp phần cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: