Vivaso đề xuất hướng giải quyết vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam

(CLO) Mới đây, Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso) đã gửi văn bản tới Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) về hướng giải quyết những vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam.

Ngày 7/4, tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso) - nhà đầu tư chiến lược tại công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam - gửi văn bản tới Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ (TTCP), Bộ VHTT&DL đề xuất giải quyết vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam.

Nội dung văn bản: Trước khi cổ phần hóa, Hãng hoạt động theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước. Nguồn thu chính nhiều năm vừa qua chỉ trông chờ vào nguồn tiền do Nhà nước đặt hàng sản xuất. Do bộ máy quá cồng kềnh, số lượng lao động gián tiếp lớn nên nguồn ngân sách Nhà nước đặt hàng sản xuất phim chủ yếu để trả lương cho cán bộ công nhân viên, tiền đầu tư trực tiếp cho sản xuất phim ít. Điều này khiến chất lượng phim kém, sản xuất ra không có người xem, công ty thua lỗ triền miên. Vì vậy, việc cổ phần hóa, cơ cấu lại sản xuất là chủ trương đúng đắn của Nhà nước.

Cảnh hoang tàn tại Hãng phim truyện Việt Nam

vivaso de xuat huong giai quyet vuong mac tai hang phim truyen viet nam hinh 1
vivaso de xuat huong giai quyet vuong mac tai hang phim truyen viet nam hinh 2
vivaso de xuat huong giai quyet vuong mac tai hang phim truyen viet nam hinh 3
vivaso de xuat huong giai quyet vuong mac tai hang phim truyen viet nam hinh 4

Từ khi hoạt động, công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam đã phải nộp 23,2 tỷ đồng tiền thuế do công ty nhà nước nợ ngân sách nhiều năm chuyển sang.

"Quá trình tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức, sản xuất theo mô hình hoạt động của công ty cổ phần đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của một số cá nhân. Đó là điều tất yếu vì khi còn là doanh nghiệp Nhà nước, có không ít người không làm việc thường xuyên, không có đóng góp vẫn được trả lương. Những người này thiếu tinh thần hợp tác, thường xuyên gây mất đoàn kết, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty cổ phần cũng như uy tín của nhà đầu tư chiến lược", Vivaso cho hay.

Do chưa tìm được tiếng nói chung với một số nghệ sĩ, ngày 12/2/2018, Vivaso đã gửi văn bản tới Bộ VHTT&DL, đề xuất chuyển nhượng cổ phần trước hạn cho các nhà đầu tư khác, theo đúng luật định.

Bảy tháng sau, trong thông báo kết luận thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam, TTCP đã giao Bộ VHTT&DL: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay các quy trình, thủ tục theo quy định để cho nhà đầu tư chiến lược xin rút vốn trước thời hạn; Chủ trì làm việc với nhà đầu tư mới đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định và các đơn vị có liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận và chuyển giao Hãng theo đúng quy định của pháp luật.

Từ đó đến nay, Vivaso chưa thoái vốn được do Bộ VHTT&DL chưa tìm được nhà đầu tư mới cũng như khó khăn về nguồn vốn và các quy định của pháp luật hiện hành về việc để Bộ mua lại cổ phần.

Vivaso cũng lý giải: "Do phải chờ thoái vốn, chúng tôi không thể tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như đầu tư sản xuất phim như mục tiêu ban đầu, dẫn đến cơ sở hạ tầng ngày càng xuống cấp (cơ sở hạ tầng đã cũ nát trước khi cổ phần hóa). Người lao động không có việc làm, doanh nghiệp thua lỗ do vẫn phải trả tiền thuê đất hàng năm và chi phí duy trì mọi hoạt động, làm chúng tôi thiệt hại nặng nề".

Để giải quyết thấu đáo, tháo gỡ mọi khó khăn, Vivaso đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng cho phép được đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng cũ nát theo đúng mục tiêu ngành nghề kinh doanh là sản xuất phim và văn hóa điện ảnh, đầu tư đúng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Về một số dư luận cho rằng nhà đầu tư không có chuyên môn về sản xuất phim, Vivaso nhắc lại đề nghị Bộ VHTT&DL cử người đại diện phần vốn nhà nước có đủ chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín tham gia HĐQT. Vivaso cam kết dùng quyền biểu quyết để bầu người được Bộ VHTT&DL giới thiệu giữ chức danh Tổng giám đốc và cam kết hỗ trợ tối đa Tổng giám đốc trong công tác điều hành doanh nghiệp. Để tạo hành lang pháp lý, các cam kết trên sẽ được bổ sung vào Điều lệ của công ty trong kỳ đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Ngay sau khi có Tổng giám đốc mới và kiện toàn bộ máy điều hành sản xuất, Vivaso cam kết đầu tư ngay tiền để sản xuất phim theo kế hoạch sản xuất của Tổng giám đốc.

Nếu được thực hiện 3 nội dung trên, Vivaso tin tưởng sẽ xóa được nghi ngờ của một số nghệ sĩ và dư luận cho rằng họ đầu tư vào Hãng phim truyện Việt Nam không phải để làm phim mà vì mục đích chiếm đất, làm bất động sản.

Nếu không được thực hiện các nội dung nêu trên, nhà đầu tư chiến lược đề xuất được giới thiệu nhà đầu tư mới để chuyển nhượng cổ phần theo đúng kết luận của TTCP.

L.T.Đ (t/h) 

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: