Tuần giao dịch từ ngày 13 đến 17/4, VN-Index đóng cửa tại 1.817,17 điểm, tăng 67,17 điểm, tương đương 3,84%. Trong tuần, phiên 17/4 là phiên duy nhất VN-Index đóng cửa giảm điểm. Tuy nhiên, MWG tăng trần đã tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhóm bán lẻ và nhiều nhóm ngành khác như dầu khí, ngân hàng, phân bón.
Thanh khoản bình quân tuần trên sàn thành phố Hồ Chí Minh đạt 25.152 tỷ đồng/phiên, tăng 3,35%. Dù vậy, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng gần 4.500 tỷ đồng.
VN-Index đã có bốn tuần tăng liên tiếp. Tuy nhiên, cả bốn tuần đều ghi nhận thanh khoản ở mức trung bình, chưa xuất hiện sự bùng nổ mạnh của dòng tiền.
Bên cạnh đó, đà tăng tuần qua chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền chưa lan tỏa ra toàn thị trường.
Theo đánh giá của giới chuyên gia, đà tăng của thị trường sẽ tiếp diễn song nhà đầu tư vẫn được khuyến nghị cần duy trì chiến lược thận trọng trong bối cảnh rung lắc có thể xuất hiện.
Công ty cổ phần Chứng khoán Asean đánh giá, VN-Index có khả năng tiếp tục hồi phục trong ngắn hạn khi thị trường đang phản ứng tốt tại vùng hỗ trợ trung hạn. Vùng hỗ trợ gần nằm quanh 1.750 điểm, trong khi kháng cự gần là 1.900 điểm.
Chuyên gia Công ty TNHH Chứng khoán ACB cho rằng, thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn nhằm hấp thụ nguồn cung trước khi tiếp tục xu hướng tăng chủ đạo. VN-Index được kỳ vọng hướng tới vùng 1.900 điểm sau khi hoàn tất nhịp điều chỉnh kỹ thuật.
Theo chuyên gia Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, dù thị trường tăng bốn tuần liên tiếp nhưng xung lực bứt phá chưa mạnh, tín hiệu xác nhận xu hướng tăng vẫn chưa rõ ràng.
“Chúng tôi kỳ vọng VN-Index có thể xuất hiện một số phiên điều chỉnh trong tuần tới khi nhóm vốn hóa lớn suy yếu, qua đó kiểm định vùng 1.765 điểm trước khi xác nhận xu hướng tăng mới”, công ty nhận định.
Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại, song nên hạn chế mở thêm vị thế mua mới. Việc mua bổ sung cần chờ VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.765 điểm để có điểm vào an toàn hơn.
Theo đó, giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn. Trong bối cảnh áp lực cung đang hiện hữu và thị trường có thể bước vào các nhịp rung lắc, nhà đầu tư cần giữ tâm lý thận trọng, không nên giải ngân mua đuổi đối với các nhóm cổ phiếu đã trải qua nhịp bứt phá nóng hoặc đang tiệm cận vùng kháng cự mạnh.