VNPD đảm bảo cung cấp điện ổn định trong dịp Quốc khánh 2/9

Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định dịp Quốc khánh 2/9, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025, VNPD đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ chuẩn bị kỹ thuật, vật tư, phương tiện, đến trực giám sát liên tục, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.

Với sự chuẩn bị từ sớm, VNPD đã chỉ đạo các nhà máy thủy điện trực thuộc xây dựng phương án cụ thể, hoàn thành kiểm tra, bảo dưỡng và vận hành định kỳ toàn bộ hệ thống, kịp thời phát hiện, khắc phục những khiếm khuyết và bất thường, qua đó bảo đảm các tổ máy vận hành ổn định, an toàn.

3. Kiểm tra turbin tổ máy H1
Công tác bảo dưỡng, sửa chữa trong các Nhà máy của VNPD đã được chủ động thực hiện từ sớm.

Không chỉ dừng ở công tác kỹ thuật, VNPD còn triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, từ việc chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị, máy phát diezen, phương tiện đi lại 24/24, đến việc củng cố các phương án thông tin liên lạc, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng, đặt trong tình huống khẩn cấp nhất để không bị động trước mọi kịch bản. Song song với đó, công tác theo dõi, cập nhật liên tục tình hình thời tiết, thủy văn, lưu lượng nước về được coi trọng, nhằm bảo đảm vận hành an toàn đập, công trình thủy điện, tuân thủ nghiêm Quy trình vận hành hồ chứa và Quy trình vận hành liên hồ. Trong trường hợp phải xả nước, các nhà máy phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thông tin kịp thời cho nhân dân vùng hạ du, giữ vững yếu tố an toàn xã hội.

4. Nhà máy Thủy điện Bắc Bình thực hiện bảo công tác tiểu tu, bảo trì trạm biến áp
Nhà máy Thủy điện Bắc Bình thực hiện tiểu tủ, bảo trì trạm biến áp của Nhà máy.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian cao điểm từ ngày 01 đến hết ngày 02/9, toàn bộ các nhà máy thủy điện trực thuộc VNPD sẽ thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày, đồng thời phân công lãnh đạo trực giám sát xuyên suốt kỳ nghỉ lễ. Đây là cam kết để đảm bảo các tổ máy luôn trong trạng thái sẵn sàng, đáp ứng phương thức vận hành theo điều độ của Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia. Với phương án này, người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội trong kỳ nghỉ lễ trọng đại sẽ không bị gián đoạn bởi thiếu điện.

2. Trực điều hành tại NMTĐ Bắc Bình
Các kỹ sư trực điều hành tại Nhà máy Thủy điện Bắc Bình.

Với kinh nghiệm trong đợt lũ do ảnh hưởng của cơn bảo số 03 tại Nghệ An vừa qua, cụ thể là nhà máy Thủy điện Khe Bố (đơn vị trực thuộc do VNPD quản lý) đã ứng phó hiệu quả, đảm bảo an toàn công trình và duy trì cung cấp điện liên tục. Hiện nay, khi cơn bão số 05 (Kajiki) đang tiến thẳng vào miền Trung trước thềm dịp Quốc khánh 2/9, công ty cũng kịp thời ban hành chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị tăng cường cảnh giác, củng cố các biện pháp phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

1. Mở cửa xả điều tiết hồ chứa tại NMTĐ Khe Bố
Nhà máy Thủy điện Khe Bố điều tiết lũ trong đợt lũ 22/7.

Có thể nói, bằng sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, VNPD đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của một doanh nghiệp điện lực có bản lĩnh, có tầm nhìn và luôn đồng hành cùng đất nước. Khi nhân dân cả nước tận hưởng những ngày nghỉ lễ trong ánh sáng điện ổn định, an toàn, đó chính là kết quả của sự nỗ lực thầm lặng từ những cán bộ, kỹ sư, công nhân VNPD – những người đang ngày đêm giữ vững dòng điện của niềm tin và phát triển bền vững.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: