Võ Nhai bồi dưỡng kỹ năng trình diễn dân ca, dân vũ Tày, Nùng

(CLO) Từ ngày 3 - 5/12, tại xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và chính quyền địa phương tổ chức lớp tập huấn truyền dạy, trình diễn mô hình bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ của đồng bào Tày, Nùng.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hướng tới gìn giữ di sản văn hóa bản địa đồng thời tạo nền tảng cho phát triển du lịch văn hóa – sinh thái tại địa phương.

tay nung 2
Các học viên được Nghệ nhân Nhân dân Hoàng Thị Bích Hồng, Chủ nhiệm CLB Hát Then, Đàn Tính tỉnh Thái Nguyên trực tiếp truyền dạy. (Ảnh: thainguyen.gov)

Khoảng 50 học viên là nghệ nhân truyền dạy, hạt nhân văn nghệ quần chúng của hai dân tộc Tày, Nùng tham gia chương trình. Dưới sự hướng dẫn của các giảng viên chuyên môn, học viên được tiếp cận những phương pháp xây dựng mô hình bảo tồn, phục dựng dân ca – dân vũ theo hướng bài bản, dễ lan tỏa trong cộng đồng. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng trình diễn, tổ chức không gian sinh hoạt văn hóa và cách lồng ghép các yếu tố truyền thống vào hoạt động du lịch của địa phương.

Việc tổ chức tập huấn được đánh giá có ý nghĩa thiết thực đối với xã Võ Nhai, nơi có đông đồng bào Tày, Nùng sinh sống. Địa phương hiện vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc trưng như tiếng nói, trang phục, các làn điệu then, đàn tính, múa truyền thống và những nghi lễ dân gian lâu đời. Nhiều giá trị trong số này được xem là “tài sản văn hóa sống” cần được truyền dạy thường xuyên để tránh nguy cơ mai một.

tay nung 3
Thời gian qua, xã Võ Nhai đã có nhiều nỗ lực trong việc phục dựng sinh hoạt văn hóa truyền thống, gắn với phong trào văn nghệ quần chúng và du lịch cộng đồng. (Ảnh: thainguyen.gov)

Thời gian qua, với sự đồng hành của ngành văn hóa và chính quyền cơ sở, cộng đồng Võ Nhai đã từng bước phục dựng nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa truyền thống, gắn với phong trào văn nghệ quần chúng và phát triển du lịch cộng đồng. Một số lễ hội, không gian biểu diễn dân gian đã thu hút du khách khi đến khám phá vùng đất giàu bản sắc của Việt Bắc.

Tuy nhiên, trước bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, công tác bảo tồn văn hóa phi vật thể vẫn đối mặt nhiều thách thức. Lực lượng nghệ nhân lớn tuổi dần, môi trường truyền dạy chưa đồng bộ, trong khi đời sống hiện đại tạo ra khoảng cách giữa thế hệ trẻ với giá trị truyền thống. Chính vì vậy, địa phương kỳ vọng lớp tập huấn sẽ là bước khởi đầu quan trọng để xây dựng mô hình sinh hoạt văn hóa dân gian bền vững, huy động sự chung tay của các cấp, ngành và chính cộng đồng dân cư trong việc gìn giữ di sản.

Ban tổ chức cho biết, sau lớp tập huấn, Võ Nhai sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động sưu tầm, phục dựng và biểu diễn thử nghiệm nhằm hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tạo sinh kế ổn định cho đồng bào Tày, Nùng cũng như các dân tộc khác sinh sống trên địa bàn.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: