Vở xiếc "Cướp biển 2020" diễn vào ngày 1/6 có đáng xem?

(CLO) "Cướp biển 2020" hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ và thú vị dành cho khán giả bởi sự quy tụ đông đảo hơn 50 diễn viên và tính hấp dẫn nghệ thuật đỉnh cao của Xiếc Việt Nam.
x1-15904871832761806885053

Hấp dẫn, kịch tính và hài hước

"Cướp biển" là chương trình được khán giả yêu mến sau 4 lần ra mắt. Năm 2020, chương trình được đầu tư làm mới và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khác biệt.

Chương trình “Cướp biển” được lấy cảm hứng từ câu chuyện bao đời nay, trên đại dương bao la đã có biết bao cuộc tình lãng mạn của những chàng thủy thủ tài năng và các nàng tiên cá xinh đẹp đầy quyến rũ.

Sự xuất hiện của những tên cướp biển đã phá đi cuộc sống yên bình trên biển cả, hủy hoại môi trường thiên nhiên.

Với lòng dũng cảm cùng sức mạnh của tình yêu đại dương, các chàng thủy thủ không chịu khuất phục, đã chiến đấu chống lại những tên cướp biển hung hãn, giải cứu các nàng tiên cá, đưa cuộc sống bình yên về với đại dương xanh.

Vở diễn được xây dựng dựa trên các tiết mục xiếc có tính giải trí cao và hấp dẫn như leo  leo cột, đánh vòng, đu trên cao, hãm tay, nhào lộn cùng các màn ảo thuật độc đáo được kết hợp với nhau thông qua các nhân vật trong kịch bản.

Đặc biệt hấp dẫn là các màn chiến đấu với cướp biển trên thuyền, đu người trên không giao chiến và những giây phút lắng đọng, lãng mạn, màn chiến thắng khải hoàn. Các em thiếu nhi sẽ được cùng trải nghiệm không khí cổ vũ reo hò khi thủy thủ và cướp biển lộn nhào, đu dây “không chiến” đầy hào hứng và hấp dẫn.

Một điều rất mới là hình ảnh cướp biển với chú vẹt quen thuộc trong sách được tái hiện trên sân khấu. Những chú vẹt không chỉ biết nói mà còn diễn các trò thú vị như lăn bóng, đi dây với tên cướp biển ngộ nghĩnh.

Tăng chất lượng, giảm giá vé

Vở xiếc quy tụ 50 nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam ở cả 3 đoàn nghệ thuật đều tập trung biểu diễn cho Chương trình. NSND Tống Toàn Thắng cho biết, được trở lại với sân khấu tròn sau một thời gian dài các nghệ sĩ rất háo hức. Các diễn viên đã tập luyện liên tục từ 10 ngày nay, tập đến 10 giờ 30 đêm.

Giá vé các suất diễn ban ngày 120 ngàn đồng/vé, buổi tối là 150 ngàn đồng/vé.

NSND Tống Toàn Thắng cũng mong mỏi, sự vất vả của các nghệ sĩ sẽ được đền đáp bằng tình yêu mến của khán giả.

Bật mí về điểm mới của Cướp biển lần này, NSND Tống Toàn Thắng cho biết, trong cướp biển sẽ có sự xuất hiện của những con thú, xiếc khỉ, làm trò tinh nghịch, vui nhộn, tạo không khí sôi động. Đặc biệt, Xiếc vẹt lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu với tiết mục biểu diễn rất độc đáo.

Bên cạnh đó, các em nhỏ cũng được tham gia trực tiếp vào Chương trình để tăng tính tương tác. Trong những màn giao tranh giữa cướp biển và thủy thủ, các em nhỏ có thể tham gia để tạo một không khí giao chiến hấp dẫn.

Ngoài ra, để nghệ thuật Xiếc đến với đa dạng khán giả, thời gian gần đây, Liên đoàn Xiếc tiếp tục đầu tư nhiều thiết bị về công nghệ ánh sáng, trình chiếu nhằm tạo hiệu ứng hấp dẫn.

Sau thành công của chương trình Phù Thủy đại chiến năm 2019 với kỹ thuật laze, năm nay, Liên đoàn tiếp tục đưa kỹ thuật ánh sáng vào chương trình Cướp biển để tạo hiệu ứng sân khấu.

Theo đó, khán giả bước vào sân khấu tròn sẽ như chìm đắm trong không gian đại dương. Trên sân khấu là những con thuyền rất lớn tạo cảm giác cho khán giả hòa vào biển xanh.

"Lượng diễn viên tham gia Cướp biển lần này cũng huy động số lượng lớn nhất trong đó các diễn viên hóa thân thành các nàng tiên cá để có những màn trình diễn hấp dẫn, có tính thẩm mỹ cao để hấp dẫn nhiều đối tượng khán giả"- Đạo diễn Tống Toàn Thắng chia sẻ.

NSND Tống Toàn Thắng cho biết, số lượng vé phát hành hạn chế đảm bảo phòng chống dịch. Liên đoàn Xiếc sẽ thực hiện đo thân nhiệt cho khán giả khi qua cửa soát vé, bố trí bàn y tế... trong tâm thế biểu diễn nghệ thuật nhưng cũng "sẵn sàng chống dịch".

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: