VOC và SVI chính thức rời khỏi diện công ty đại chúng, bị thâu tóm với tỷ lệ nắm giữ vượt 90% vốn điều lệ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xác nhận việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Tổng CTCP Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex - mã UPCoM: VOC) và CTCP Bao bì Biên Hòa (Sovi - mã HoSE: SVI) sau khi tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhỏ lẻ tại cả hai doanh nghiệp đều giảm mạnh, không còn đạt điều kiện tối thiểu theo quy định.
Tại Vocarimex, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ còn 7,01% tính đến ngày 17/9/2025, trong khi hai cổ đông lớn đã nắm tới 92,99% vốn điều lệ. Trong đó, Tập đoàn KIDO (KDC) hiện chiếm 87,3% cổ phần và cho biết sẽ xem xét phương án mua lại phần cổ phần còn lại để sở hữu 100%.
Với Sovi, cổ đông lớn TCG Solutions Pte. Ltd. Là pháp nhân thuộc Tập đoàn SCG Thái Lan đang nắm giữ 94,11% cổ phần, đẩy tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nhỏ lẻ xuống còn 5,89%. Điều này dẫn tới việc SVI không còn đáp ứng điều kiện duy trì công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán hiện hành và buộc phải hủy tư cách niêm yết.
Cả hai doanh nghiệp đều đã triệu tập và thông qua nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường (Vocarimex vào ngày 17/10/2025 và SVI vào ngày 15/12/2025) trước khi bị Ủy ban Chứng khoán chính thức xác nhận chấm dứt tư cách đại chúng.
Thị giá lao dốc, thanh khoản cạn kiệt, quá trình niêm yết khép lại sau hơn một thập kỷ
Trên thị trường, cổ phiếu VOC chốt năm 2025 ở mức 12.100 đồng/cổ phiếu, giảm 25% so với đầu năm và thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh 27.000 đồng thiết lập năm 2011. Cổ phiếu SVI giảm 38% trong năm 2025, chốt tại 37.000 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản bình quân chỉ còn 800 đơn vị/phiên.
Việc tỷ lệ sở hữu bị thu hẹp, thanh khoản suy giảm và hoạt động giao dịch gần như đóng băng được xem là hệ quả tất yếu trước khi doanh nghiệp quyết định rút lui khỏi sàn niêm yết.
Cùng với VOC và SVI, một loạt doanh nghiệp khác trên sàn UPCoM và OTC cũng bị hủy tư cách công ty đại chúng trong cùng thời điểm, do tỷ lệ cổ đông nhỏ lẻ thấp hoặc tình trạng giao dịch ảm đạm kéo dài, như: TEL, MIM, V15, Toàn Thịnh Phát, Bưu chính Viễn thông Sài Gòn...
Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp mới như: Vận tải Bảo Thắng, Global Tanker hay Khoáng sản 3 – Vimico đã nộp hồ sơ và đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng trong năm 2026. Sự chuyển dịch này phản ánh quá trình sàng lọc tự nhiên của thị trường, nơi các doanh nghiệp bị thâu tóm hoặc không còn nhu cầu huy động vốn sẽ rút lui, nhường chỗ cho các đơn vị có chiến lược minh bạch và hướng đến công khai tài chính.