Vốn tí hon, công ty 656 vẫn trúng các gói thầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

(CLO) Phải tới năm 2021, vốn điều lệ mới tăng từ 8,7 tỷ đồng lên 34,9 tỷ đồng nhưng Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Công trình 656 vẫn trúng các gói thầu tổng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng.

Vốn tí hon

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Công trình 656 (Công ty 656) thành lập ngày 12/5/2003 tại thôn Lại Trạch, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là “Xây dựng công trình đường bộ” với người đại diện pháp luật là ông Phạm Đình Giản.

von ti hon cong ty 656 van trung cac goi thau tri gia hon 2000 ty dong hinh 1

Liên danh Công ty cổ phần Vinadelta - Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng công trình 656 - Công ty Xây dựng Việt Đức (TNHH) thực hiện gói thầu số 10 Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 31 (đoạn Km 2+400 - Km 44+900) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với kinh phí trên 262 tỷ đồng.

Dù có địa bàn là Hưng Yên nhưng Công ty 656 tham gia đấu thầu ở nhiều địa bàn khác nhau như Sơn La, Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hòa Bình, Ninh Thuận, Thanh Hoá, Thái Bình, Lào Cai, Yên Bái, Nam Định, Thái Nguyên, Vĩnh Long, Tiền Giang, Quảng Trị, Bắc Giang,…

Trong đó Sơn La và Hà Nội là hai thị trường lớn nhất khi công ty tham gia lần lượt 22 gói thầu và 7 gói thầu. Bên cạnh đó là các gói thầu do Cục Đường bộ Việt Nam là chủ đầu tư.

Quá trình hoạt động đến tháng 7/2023, Công ty 656 đã tham gia 76 gói thầu, trong đó trúng 61 gói, trượt 11 gói, 4 chưa có kết quả và 0 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu là hơn 2.000 tỷ đồng. Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia là 80,97%. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 98,12% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu).

Đáng chú ý, Công ty 656 ghi nhận tổng giá trị trúng thầu là hơn 2.000 tỷ đồng trong bối cảnh vốn điều lệ của công ty vô cùng khiêm tốn.

Tới đầu năm 2021, nghĩa là sau gần 18 năm hoạt động, vốn điều lệ của công ty mới gần đạt 5 tỷ đồng. Phải đến ngày 4/10/2021, vốn điều lệ Công ty mới tăng từ 4,96 tỷ đồng lên 30,96 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông bao gồm: ông Đỗ Văn Lực (sở hữu 97% vốn) và ông Đỗ Văn Hinh (sở hữu 3% vốn). Trước đây, công ty có một cổ đông khác là Phạm Thanh Hải, Đỗ Xuân Oanh.

Vốn điều lệ thấp nên Vốn chủ sở hữu của Công ty 656 cũng vô cùng khiêm tốn, chỉ đạt 8,9 tỷ đồng (năm 2017), 8,5 tỷ đồng (năm 2018), 8,5 tỷ đồng (năm 2019), 8,7 tỷ đồng (năm 2020) và 34,9 tỷ đồng (năm 2021).

Nợ nần chồng chất, cao gấp 15,3 lần vốn

Công ty 656 có những chỉ số tài chính khá “đặc biệt”. Dù vốn có chuỗi ngày dài vốn chỉ vài tỷ đồng nhưng công ty liên tục gặt hái doanh thu trăm tỷ. Tuy nhiên doanh thu khá bấp bênh; tăng, giảm thất thường.

von ti hon cong ty 656 van trung cac goi thau tri gia hon 2000 ty dong hinh 2

Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng công trình 656 thực hiện 2 gói thầu thuộc dự án Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội với giá trị hơn 200 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 5 năm từ 2017 - 2021, doanh thu lần lượt đạt 659 tỷ đồng, 615 tỷ đồng, 503 tỷ đồng, 680 tỷ đồng và 524 tỷ đồng.

Thế nhưng lợi nhuận lại “bé hạt tiêu” khi chỉ đạt lần lượt 394 triệu đồng; 15,7 triệu đồng; 39,9 triệu đồng; 234 triệu đồng và 278 triệu đồng.

Dù vậy điểm đáng lưu ý nhất của Công ty 656 chính là nợ nần chồng chất, vượt xa vốn. Tại ngày 31/12/2021, nợ phải trả của công ty lên đến 533 tỷ đồng; cao gấp 15,3 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 93,9% tổng nguồn vốn.

Trước đó năm 2019, công ty đạt “đỉnh” nợ khi Nợ phải trả lên đến 589 tỷ đồng, cao gấp… 69 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 98,6% tổng nguồn vốn. Có thể thấy, tài sản của công ty chủ yếu là… nợ.

Cần phải nhấn mạnh, trong bối cảnh nợ cao gấp 69 lần vốn tại thời điểm 31/12/2019, Công ty vẫn liên tục trúng thầu ngay sau đó (năm 2020).

Năm 2020, công ty trúng 11 gói thầu trị giá 232,5 tỷ đồng. Các gói thầu chủ yếu tập trung ở tỉnh Sơn La. Trong đó, các gói thầu giá trị cao nhất có thể kể đến là Gói thầu số 01B (trị giá 82,2 tỷ đồng): Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 80 đoạn Km196+300 (mố B cầu Tam Bản) đến Km204+300 (nút giao Quốc lộ N1, thành phố Hà Tiên); Gói thầu số 3 (trị giá 31,4 tỷ đồng): Thi công xây dựng của Bên mời thầu là Ban Quản lý dự án 3,…

Tại Hà Nội, công ty trúng một số gói thầu như: Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông của Bên mời thầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (trị giá 10,4 tỷ đồng); Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng và đảm bảo giao thông của Bên mời thầu là Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (trị giá 28,8 tỷ đồng), Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây dựng và đảm bảo giao thông cũng của Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (trị giá 12 tỷ đồng),…

Thế Anh - Hoàng Tú

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: