Vụ cán bộ tư pháp bị đánh ở Thái Bình: Nguyên chủ tịch phường xin thôi công tác

(CLO) Liên quan đến vụ cán bộ tư pháp phường tố cáo tiêu cực bị đánh, nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong Đặng Xuân Hậu có đơn xin thôi nhiều nhiệm vụ.
Hiện trường vụ đánh cán bộ phường ở Thái Bình. Ảnh: TL.

Hiện trường vụ đánh cán bộ phường ở Thái Bình. Ảnh: TL.

Chiều 9/7, trả lời báo chí, ông Vũ Xuân Liệu - Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết, nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong Đặng Xuân Hậu có đơn xin thôi làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 và xin thôi làm đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng theo ông Liệu, đơn được ông Hậu gửi ngày 7/7. Hiện, đơn vị đã tiếp nhận đơn và có báo cáo Thành ủy Thái Bình để xin ý kiến chỉ đạo.

Trước đó, ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can, trong đó có bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt là vợ ông Đặng Xuân Hậu về tội cố ý gây thương tích liên quan hành vi đánh anh Vũ Văn Pho.

Liên quan đến vụ việc, chiều 18/6, khi đón con đi học về, anh Pho bị 2 người lạ mặt đánh gây chấn thương phải nhập viện điều trị. Nguyên nhân là do anh Vũ Văn Pho - cán bộ tư pháp hộ tịch phường Lê Hồng Phong đã làm đơn tố cáo ông Đặng Xuân Hậu - nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong là người ký duyệt hồ sơ vay vốn thoát nghèo cho một số trường hợp sai quy định, trong đó có trường hợp bà Đặng Thị Kim Thoa và bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt (vợ ông Hậu).

Ông Hậu sau đó bị kỷ luật cách chức, tuy nhiên ông này vẫn tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đến ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội cố ý gây thương tích liên quan hành vi đánh anh Vũ Văn Pho.

Sáng 3/7, anh Pho có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Bình để thống nhất 2 nội dung trong đơn tố cáo là tố cáo Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong không giải quyết đơn đề nghị việc thực hiện quy trình nhân sự tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025;

Cố tình đưa người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu bầu vào các chức danh lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị xã hội.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: