Vụ cắt hạ hàng loạt cây cổ thụ trong trụ sở phường: Xử lý trách nhiệm tập thể lãnh đạo phường

Ngày 28/6, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý phản ánh liên quan đến vụ việc hàng loạt cây gỗ cổ thụ trong khuôn viên trụ sở UBND phường Cheo Reo bị cưa hạ đem bán trước khi sáp nhập.

Theo giải trình của UBND phường Cheo Reo, đầu năm 2025 công đoàn phường có chủ trương xin Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường cắt dọn dẹp cây xà cừ trong khuôn viên phường vì hiện trạng một số cây đã nghiêng hẳn ra đường và trụ sở làm việc, một số cây có dấu hiệu bật rễ và vướng vào đường dây điện và gây nguy cơ sụp đổ tường rào.

Nhiều gốc cây có đường kính lớn đã bị đốn hạ
Hàng loạt cây cổ thụ trong khuôn viên trụ sở phường Cheo Reo bị cưa hạ

Đến tháng 5/2025, phường Cheo Reo thuê người cắt số cây xanh nói trên, vụ việc này sau đó đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đã có chỉ đạo yêu cầu UBND thị xã Ayun Pa xác minh, làm rõ.

Kết quả kiểm tra xác định, thời điểm kiểm tra, tại khuôn viên phường Cheo Reo có 8 gốc cây xà cừ bị cắt sát đất. Trong đó có 7 gốc cây với đường kính khoảng từ 40- 60cm và 1 gốc với đường kính khoảng 110cm, chiều cao thân chính giao động khoảng từ 2-3m, phần thân đã cắt và vận chuyển đi nơi khác.

Qua xác minh, số tiền bán cây là 8 triệu đồng đã giao cho ông Trương Thanh Hùng (Chỉ huy trưởng quân sự phường) để nộp lại cho thủ quỹ UBND phường nhập quỹ.

Một số cây gỗ lớn bị cưa hạ, cắt khúc chưa kịp vận chuyển
Một số cây gỗ lớn bị cưa hạ, cắt khúc chưa kịp vận chuyển

Theo UBND thị xã Ayun Pa, việc UBND phường Cheo reo không xin ý kiến của cấp có thẩm quyền trước khi cho phép cắt, không tổ chức đấu giá cây là chưa đúng theo quy định. Trách nhiệm trước hết thuộc về tập thể lãnh đạo phường Cheo Reo và các cá nhân có liên quan.

Tuy nhiên, việc cắt cây trong khuôn viên phường Công đoàn phường đã xin chủ trương Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường trước khi thực hiện và được công khai rõ ràng, số tiền bán được nhập quỹ phường và xác định không mang yếu tố vụ lợi cá nhân. Đối với số tiền UBND phường bán cây nhập quỹ là chưa đúng theo quy định của nhà nước. Sự việc trên gây ra xôn xao dư luận, ảnh hưởng không tốt đến tình hình chung toàn thị xã.

Hàng loạt cây cổ thụ trong khuôn viên trụ sở phường Cheo Reo bị cưa hạ, đem bán
Việc UBND phường Cheo reo không xin ý kiến của cấp có thẩm quyền trước khi cắt hàng loạt cây cổ thụ trong khuôn viên trụ sở và không tổ chức đấu giá cây là chưa đúng theo quy định

Đối với sự việc trên, UBND thị xã Ayun Pa đã ban hành công văn chỉ đạo Phòng Nội vụ thị xã chủ trì, phối hợp Thanh tra thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND thị xã xử lý trách nhiệm đối với tập thể Lãnh đạo phường Cheo Reo và các cá nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

UBND thị xã Ayun Pa cũng yêu cầu UBND phường Cheo Reo nộp số tiền 8 triệu đồng (tiền bán cây) vào Ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

z6740452003812_b565b389f80a583d79743b8a71eff58f.jpg
UBND thị xã Ayun Pa cũng yêu cầu UBND phường Cheo Reo nộp số tiền bán cây vào Ngân sách nhà nước theo đúng quy định

Bên cạnh sự việc nói trên, UBND thị xã Ayun Pa đã và đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc việc kiểm kê, quản lý, sử dụng và bàn giao tài sản khi sáp nhập theo đúng quy định; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến thất thoát, lãng phí tài sản; gắn với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nếu để xảy ra vi phạm.

Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, trước đó hàng chục cây gỗ lớn nằm trong khuôn viên trụ sở UBND phường Cheo Reo bị cưa hạ, đem bán trước thời điểm sáp nhập khiến nhiều người dân ngỡ ngàng. Sau khi bị chặt hạ, phần lớn những thân cây cổ thụ này đã được vận chuyển ra khỏi hiện trường, để lại mặt đất những gốc rễ trơ trọi.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: