Vụ “chờ cả buổi để nhận hỗ trợ 2.000 đồng”: Thể hiện sự cứng nhắc, quan liêu!

Thứ năm, 02/12/2021 06:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Về vụ việc “người dân chờ cả buổi để nhận hỗ trợ 2.000 đồng”, ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng, việc làm của xã không sai về bản chất, nhưng cách làm phần nào thể hiện sự tắc trách, máy móc, quan liêu.

Mới đây, ông Vũ Văn Thẩm, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam xác nhận, ông đã chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm từ vụ việc người dân xã Tam Vinh nhận 2.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do bão.

Theo ông Thẩm, sự việc không sai về bản chất nhưng cách làm tắc trách, gây phản cảm, máy móc, không nghĩ đến chuyện người dân bỏ công sức cả buổi chỉ để đi nhận 2.000 đồng, làm mất thời gian của dân mà cũng không tương xứng với công lao động.

Theo Bí thư Huyện uỷ Phú Ninh, với những hộ dân được hỗ trợ ít nên tổ chức một cuộc họp xin ý kiến, có thể đưa ra phương án dồn hết số tiền nhỏ này lại để hỗ trợ địa phương hoặc sung công quỹ.

Cùng với đó, ngày 29/11, ông Huỳnh Xuân Chính, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cũng cho biết, UBND huyện đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm và yêu cầu đại diện chính quyền xã xuống nhà dân để xin lỗi.

vu cho ca buoi de nhan ho tro 2000 dong the hien su cung nhac quan lieu hinh 1

Hình ảnh giấy mời người dân đến nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão và số tiền 2.000 đồng được đăng trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 25/11, UBND xã Tam Vinh gửi giấy mời cho bà Nguyễn Thị Kim Truyện (ngụ thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh) đến nhà văn hóa thôn để nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do các cơn bão trong năm 2020 gây ra. Điều đáng nói, số tiền bà Truyện nhận được chỉ vỏn vẹn 2.000 đồng.

Sự việc sau đó được một tài khoản đăng tải lên mạng xã hội facebook gây xôn xao dư luận. UBND xã Tam Vinh sau đó đã có báo cáo giải trình về sự việc này. Theo đó, xã đã niêm yết danh sách thống kê thiệt hại tại nhà văn hóa các thôn trước khi trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt, rồi tiếp tục niêm yết danh sách người dân, kinh phí hỗ trợ và không nhận nội dung phản ánh liên quan. Trong đó, hộ bà Nguyễn Thị Kim Truyện được hỗ trợ 2.000 đồng (thiệt hại 1 cây chuối).

UBND xã Tam Vinh khẳng định về quy trình thì xã đã thực hiện đúng. Tuy nhiên, trong quá trình niêm yết một số hộ dân không theo dõi, không nắm thông tin về mức hỗ trợ của mình nên khi nhận giấy mời đi nhận tiền hỗ trợ thì mới biết quá thấp nên xảy ra dư luận xôn xao.

Được biết, ngoài trường hợp có mức hỗ trợ thấp nhất là 2.000 đồng gây xôn xao trên mạng xã hội thì còn 31 hộ khác nhận dưới 10.000 đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận xung quanh vấn đề này, ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng: Lâu nay, chuyện đền bù, hỗ trợ người dân bị thiệt hại sau bão lũ ở nhiều nơi đã xảy ra không ít tiêu cực, khiến cho dư luận bức xúc. Tuy nhiên, nần này, câu chuyện ở xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho thấy, chính quyền xã đã làm đúng quy định, thậm chí là chính xác đến “từng ly từng tí”.

Thế nhưng, theo ĐBQH Phạm Văn Hòa: “Dù làm đúng quy định nhưng cũng khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ. Không nên làm việc theo cách cứng nhắc, máy móc như vậy”.

vu cho ca buoi de nhan ho tro 2000 dong the hien su cung nhac quan lieu hinh 2

ĐBQH Phạm Văn Hòa.

ĐBQH Phạm Văn Hòa nhìn nhận: Đáng lẽ ra trong câu chuyện này, lãnh đạo xã Tam Vinh hoàn toàn có thể tổ chức một cuộc họp xin ý kiến người dân về việc giải quyết khoản tiền hỗ trợ đó.

“Tôi tin rằng, nếu như được vận động, thông báo rõ ràng, không người dân nào lại không đồng ý với việc sung công quỹ số tiền 2.000 đồng, dù họ có khó khăn đến mấy. Chính vì không rõ ràng nên người dân mới mất thời gian đi lại, chờ đợi. Việc làm của xã không sai về bản chất, nhưng cách làm đó cũng phần nào thể hiện sự tắc trách, thậm chí là vô cảm, quan liêu”, ĐBQH Phạm Văn Hòa nói.

Vị ĐBQH nhấn mạnh: “Sự việc kể trên tuy không phải là lớn, các cán bộ liên quan cũng đã được yêu cầu rút kinh nghiệm, kiểm điểm nghiêm túc để rút ra bài học. Mặc dù vậy, nó cũng cho thấy, chỉ khi nào chính quyền cơ sở - nơi sát dân nhất, thực sự quan tâm, chăm lo quyền lợi của người dân, khi đó phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” mới không chỉ dừng ở khẩu hiệu”.

N.Hường

Bình Luận

Tin khác

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức
Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

(CLO) Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích và tạo thuận lợi cho các dự án hợp tác và đầu tư song phương, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, viễn thông và xây dựng.

Tin tức