Vũ khí phương Tây bắt đầu đến tiền tuyến Ukraine

(CLO) Nguồn cung cấp đạn pháo của phương Tây, vốn bị chậm lại sau nhiều tháng tranh cãi chính trị ở Mỹ, đã bắt đầu đến tay các đơn vị Ukraine ở tiền tuyến trong cuộc xung đột với Nga.

Khi các phóng viên của Reuters đến thăm một đơn vị pháo binh ở khu vực Donetsk, tâm điểm cuộc tiến công của quân đội Nga dọc theo mặt trận dài 1.000 km, đơn vị này đã bắn pháo tự hành M-109 khi cần thiết. 

Trước đây, các binh sĩ cho biết họ buộc phải hạn chế sử dụng đạn 155 mm để phản công, ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ bộ binh.

"Trước đây chúng tôi đã có 'cơn đói đạn pháo'. Đạn dược được phân bổ khá khắt khe. Điều này ảnh hưởng đến bộ binh... Nhưng bây giờ 'cơn đói' ấy đã biến mất và chúng tôi có thể làm việc tốt", chỉ huy đơn vị Vasyl, 46 tuổi, cho biết.

Nhu cầu về đạn pháo của Ukraine đã tăng vọt kể từ khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra vào tháng 2/2022, trong khi các đồng minh phương Tây của Kiev đang cạn kiệt kho dự trữ của mình khi chuyển đạn tới Ukraine, nơi cần hàng nghìn viên đạn mỗi ngày.

Giờ đây, một làn sóng đạn pháo mới đã bắt đầu đến tay các đơn vị như của Vasyl sau khi Quốc hội Mỹ chấm dứt nhiều tháng trì hoãn và thông qua gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD.

Nhưng đối với Oleh, 39 tuổi, pháo thủ cùng đơn vị, vấn đề không chỉ ở đạn dược. Ukraine vừa phát động một đợt huy động quân lớn với hy vọng sẽ bổ sung lực lượng đang kiệt quệ trong những tháng tới. Một số người nói rằng điều này đã mất quá nhiều thời gian. 

"Chúng tôi có rất ít người, thậm chí không có nổi một nửa số người mà chúng tôi nên có", Oleh nói. 

Trong khi đó, Vasyl lạc quan hơn khi chuẩn bị pháo cho hành động tiếp theo. Tin chắc rằng Ukraine sẽ chiếm ưu thế trước Nga, anh nói: "Chúng tôi sẽ vượt qua điều này bằng bất cứ giá nào. Đó là tinh thần, là Ukraine của chúng tôi".

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: