Vụ phóng tên lửa siêu thanh của Triều Tiên khiến Mỹ phải hủy bỏ nhiều chuyến bay

(CLO) Mỹ đã buộc phải tạm dừng một số chuyến bay ở bờ biển phía tây của mình sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa siêu thanh, vụ thử vũ khí thứ hai của nước này trong vòng chưa đầy một tuần qua .

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) tiết lộ họ đã “tạm dừng các chuyến bay tại một số sân bay dọc theo bờ biển phía tây” vào tối thứ Hai theo giờ địa phương sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, mà quân đội Hàn Quốc cảnh báo cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về “tiến bộ” so với vụ thử tuần trước.

vu phong ten lua sieu thanh cua trieu tien khien my phai huy bo nhieu chuyen bay hinh 1

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trước đây. Ảnh: KCNA

Vụ phóng diễn ra khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp tại New York để thảo luận về vụ thử vào tuần trước đối với vũ khí mà Bình Nhưỡng gọi là tên lửa siêu thanh, mặc dù Seoul tỏ ra nghi ngờ về tuyên bố đó.

Nhưng quân đội Hàn Quốc cho biết "tên lửa đạn đạo bị nghi ngờ" được phóng hôm thứ Ba theo giờ Hàn Quốc thực sự đã đạt tốc độ siêu thanh.

Trong một thập kỷ kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền, Triều Tiên đã chứng kiến những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ quân sự, bất chấp cái giá phải trả là các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tên lửa hôm thứ Ba đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Dù không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida gọi vụ phóng là "cực kỳ đáng tiếc".

Mỹ lên án "vụ phóng tên lửa đạn đạo", và tái khẳng định cam kết bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản, trong khi FAA cho biết việc dừng chuyến bay của họ chỉ kéo dài "dưới 15 phút".

"Vụ phóng này vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và gây ra mối đe dọa đối với các nước láng giềng của CHDCND Triều Tiên và cộng đồng quốc tế", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Tên lửa siêu thanh di chuyển với tốc độ Mach 5 trở lên có thể thay đổi đường bay, khiến chúng khó bị theo dõi và đánh chặn hơn.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng diễn ra sau khi 6 quốc gia, bao gồm Mỹ và Nhật Bản, kêu gọi Triều Tiên “tham gia đối thoại có ý nghĩa hướng tới mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa hoàn toàn”.

Liên minh châu Âu lên án cái mà họ gọi là "hệ thống vũ khí bất hợp pháp" của Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế, không làm suy yếu các nghĩa vụ trong nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Shin Beom-chul, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia về Triều Tiên, cho biết Bình Nhưỡng có thể đã lên kế hoạch cho vụ phóng gần nhất trùng với cuộc họp của Liên Hợp Quốc để “tối đa hóa tác động chính trị”.

Tên lửa siêu thanh được Triều Tiên xếp vào danh sách các nhiệm vụ "ưu tiên hàng đầu" đối với vũ khí chiến lược trong kế hoạch 5 năm hiện tại và nước này đã công bố vụ thử đầu tiên - với tên lửa Hwasong-8 - vào tháng 9 năm ngoái.

Bình Nhưỡng cũng cho biết họ đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, tên lửa hành trình tầm xa và vũ khí phóng từ tàu hỏa vào năm 2021.

Hoàng Huy (theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: